Nga – Trung ký thỏa thuận khí đốt 'khủng' thứ hai
Hôm 9/11,Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký kết thỏa thuận cung cấp khí đốt qua "đường ống dẫn phía tây” hay còn gọi là "Altay". Theo đó, Nga sẽ cung cấp 30 tỷ m3 khí đốt/năm cho Trung Quốc.
Trước đó, Moscow và Bắc Kinh đã cùng ký thỏa thuận mua bán khí đốt trên "đường ống phía đông” chạy qua hệ thống đường ống dẫn "Sức mạnh Siberia”, cung cấp cho Trung Quốc 38 tỷ m3 khí đốt/năm. Đường ống dẫn này đã bắt đầu hoạt động sau khi Nga và Trung Quốc thông qua hợp đồng mua bán khí đốt lịch sử trị giá 400 tỷ USD hồi tháng Năm.
![]() |
Thỏa thuận mua bán khí đốt qua "dường ống dẫn phía tây" của Nga sẽ cung cấp30 tỷ m3 khí đốt/năm cho Trung Quốc. |
“Sau khi chúng tôi đưa tuyến đường ống dẫn phía tây vào khai thác, khối lượng khí đốt vận chuyển tới Trung Quốc có thể vượt khối lượng nhiên liệu xuất khẩu sang châu Âu hiện nay”, RT dẫn lời Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Gazprom, Aleksey Miller.
Phát biểu trước giới báo chí trước thềm chuyến thăm tới Bắc Kinh, Tổng thống Putin cũng đã bày tỏ sự lạc quan về việc hai nước tiến tới ký kết thỏa thuận mua bán khí đốt thứ hai.
Trong đó, thỏa thuận về "đường ống dẫn phía tây” là một trong số 17 thỏa thuận được Tổng thống Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết vào ngày 9/11.
Ngoài ra, hai nước còn đưa ra thỏa thuận khung giữa Tập đoàn Gazprom và Tập đoàn Dầu khí quốc doanh Trung Quốc CNPC liên quan tới hoạt động vận chuyển khí đốt và bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Gazprom và Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Trung Quốc CNOOC.
Gazprom và CNPC còn ký kết thỏa thuận sơ bộ để Tập đoàn Phát triển và Khai thác khí đốt, dầu mỏ quốc gia Trung Quốc mua 10% cổ phần của Tập đoàn Vancorneft của Nga.
RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Putin, Dmitry Peskov cho hay ngoài việc thảo luận về các dự án kinh doanh, trong cuộc họp lần thứ 5 trong năm nay, hai nhà lãnh đạo Nga – Trung còn bàn thảo về khả năng sử dụng đồng Nhân dân tệ để thanh toán các hợp đồng làm ăn giữa hai bên bao gồm những thương vụ mua bán vũ khí quân sự.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.