Nga – Trung hợp tác chế tạo máy bay ném bom
Trong buổi phỏng vấn với đài Tiếng nói nước Nga, ông Boginsky tiết lộ dự án thiết kế chiếc máy bay ném bom mới do công ty Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng Tupolev đảm nhận và được đưa vào chương trình phát triển vũ khí quốc gia của Trung Quốc giai đoạn 2016 -2025 trong Cuộc triển lãm Hàng không Singapore năm 2014.
Ông Boginsky nhấn mạnh thời gian để công ty Tupolev thiết kế máy bay ném bom thế hệ mới sẽ tương đương với khoảng thời gian Mỹ xây dựng mô hình máy bay ném bom chiến lược B-1 và oanh tạc cơ tàng hình B-2.
![]() |
Máy bay ném bomTu-22 của Nga |
Tương tự như máy bay ném bom B-2 của Mỹ, chiếc máy bay do Nga sản xuất cũng có khả năng tàng hình và bay với tốc độ cận âm.
Loại máy bay mới của công ty Tupolev sẽ thay thế cho máy bay ném bom chiến lược Tu-95 được sản xuất từ thời Liên Xô cũ và được trang bị tên lửa hành trình X-101 với tầm bắn 5.500 km.
Ngoài khả năng tiêu diệt các vị trí phòng thủ của quân địch, máy bay ném bom mới của Nga còn có thể phá hủy các mục tiêu di động như phương tiện di chuyển trên đường bộ và tàu thuyền.
Theo đài Tiếng nói nước Nga, mặc dù, Không quân và Hải quân Trung Quốc đang được trang bị các máy bay ném bom H-6 song tầm hoạt động lại chưa thể tới đất liền của Mỹ.
Hiện nay, Matxcova và Bắc Kinh vẫn đang trong quá trình thảo luận về việc hợp tác phát triển một chiếc máy bay ném bom hiện đại. Thậm chí, Nga còn đang xem xét kế hoạch chuyển giao bản thiết kế mẫu máy bay Tu-22M3 thế hệ cũ cho Trung Quốc.