Nga - Trung chuyển kit xét nghiệm, thiết bị hỗ trợ nhiều nước chống Covid-19

Các kit xét nghiệm Covid-19 được Nga chuyển tới 13 quốc gia bao gồm Iran và Triều Tiên, giữa lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi châu Âu đưa ra lời đề nghĩ hỗ trợ để đối phó dịch bệnh.

Hôm 21/3, cơ quan giám sát sức khỏe cộng đồng của Nga Rospotrebnadzor cho biết, Moscow đã chuyển các kit xét nghiệm Covid-19 tới 13 quốc gia bao gồm Iran và Triều Tiên.

Nga - Trung tăng cường hỗ trợ các nước trên thế giới chống dịch Covid-19. (Ảnh: Sputnik)

Trước đó, hồi đầu tuần này, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho biết, Nga không thiếu kit xét nghiệm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Thiết bị do Nga sản xuất sẽ có khả năng tiến hành hơn 100.000 xét nghiệm Covid-19 và đã được dùng trong việc phát hiện các ca nhiễm bệnh đầu tiên ở Armenia, Belarus, Kyrgyzstan và Uzbekistan. Theo kế hoạch, Moscow sẽ vận chuyển các kit xét nghiệm này tới Serbia, Iran, Triều Tiên, Ai Cập, Venezuela và một số quốc gia khác.

Tính tới ngày 21/3, Nga ghi nhận 306 ca mắc Covid-19. Trong khi đó, Trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học của Nga là Viện Vector đang tiến hành thử nghiệm một vài mẫu vắc-xin phòng Covid-19.

Cũng trong ngày 21/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có động thái tăng cường ngoại giao bất thường với nhiều nước châu Âu khi kêu gọi các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Serbia yêu cầu sự hỗ trợ để chống lại đại dịch Covid-19.

Lời kêu gọi của ông Tập được đưa ra trong bối cảnh, nhiều nước châu Âu đối mặt với tình trạng thiếu các thiết bị y tế cần thiết để đối phó với dịch bệnh đang cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người châu Âu.

Trong đó, Italy là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 4.000 người đã chết và hơn 47.000 người mắc Covid-19. Tại Tây Ban Nha, số người chết vì nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng thêm 300 người và nâng tổng số người chết lên 1.326 người với gần 25.000 ca mắc Covid-19 tính tới ngày 21/3.

Trong khi đó, Trung Quốc ghi nhận không có thêm bất cứ ca mới trong nước mắc Covid-19 trong 3 ngày liên tiếp. Và kết quả là Trung Quốc có thể chuyển hàng triệu khẩu trang y tế cho châu Âu.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc đã chuẩn bị mọi công tác cần thiết để hỗ trợ.

“Nếu Đức cần hỗ trợ, Trung Quốc hiện sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng. Cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng là thách thức chung mà nhân loại phải đối mặt và sự đoàn kết và hợp tác chính là những vũ khí mạnh nhất để đối phó dịch bệnh. Trung Quốc cũng đã chia sẻ thông tin và kinh nghiệm”, Tân Hoa Xã dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cũng theo ông Tập, Bắc Kinh đang hợp tác với Berlin trong nhiều lĩnh vực khác bao gồm phát triển vắc-xin.

Cho tới nay, Đức xác nhận quốc gia này có hơn 20.000 ca mắc Covid-19 và 44 người đã chết. Đức cũng là quốc gia duy nhất nằm ngoài tên 4 nước được ông Tập đề cập ở trên, chưa đưa ra yêu cầu hỗ trợ y tế từ phía Trung Quốc.

Còn trong 4 quốc gia được ông Tập nhắc tới chỉ có Serbia là không nằm trong Liên minh châu Âu (EU). 

Trước đó, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ chống dịch Covid-19. Về phần mình, ông Tập cam kết sẽ hỗ trợ Serbia thiết bị y tế cùng đồ bảo hộ y tế từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, Tổng thống Vucic còn muốn Trung Quốc cử các chuyên gia y tế sang hỗ trợ chống dịch Covid-19 như Bắc Kinh đã làm với Italy và Tây Ban Nha.

Sau 3 ngày không ghi nhận thêm ca mới mắc Covid-19 trong nước, không ít người dân ở Vũ Hán, tâm dịch Covid-19 ở Trung Quốc, đã tổ chức ăn mừng trong bối cảnh chính quyền địa phương dỡ bỏ các chốt chặn kiểm soát. Một số lệnh cấm cũng đã được loại bỏ tại nhiều thành phố khác tại Trung Quốc.

Hiện chính quyền Bắc Kinh đang tập trung vào ngăn chặn các ca mắc Covid-19 ở nước ngoài trở về nước. Hôm 21/3, phát ngôn viên Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Mi Feng cho biết, số ca virus “nhập khẩu” về nước là 269 tính tới ngày 20/3. Trước đó, vào ngày 11/3, Trung Quốc thông báo nước này có 85 ca virus “nhập khẩu” về nước.

“Chúng tôi phải ngăn chặn mạnh mẽ các ca virus nhập khẩu, tăng cường kiểm soát đại dịch và tránh để dịch bệnh quay trở lại”, ông Mi nói.

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !