Nga tổn thất binh lính nặng nề tại Palmyra?
Theo đó, 18 binh lính Nga chiến đấu bên cạnh quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đã tử trận kể từ ngày 29/1, cùng thời điểm cuộc chiến nhằm giành lại thành phố Palmyra (Syria) từ tay phiến quân IS đang diễn ra căng thẳng. Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã báo cáo rằng chỉ có 5 lính Nga hi sinh trong khoảng thời gian này.
Một cảnh sát địa phương Nga giơ tờ báo có hình ông Yuri Sokalsky (phải), người được cho là đã chết trận tại Syria gần đây. |
Thiệt hại về người trong chiến đấu mặc dù không phải là một chủ đề nhạy cảm ở Nga như nhiều quốc gia khác. Song nó có thể gửi đi một tín hiệu tiêu cực khi cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo tại Nga sẽ diễn ra vào năm sau, khi ông Vladimir Putin được dự báo sẽ tiếp tục đắc cử.
Số binh sĩ tử trận được tiết lộ qua các cuộc phỏng vấn với người thân và bạn bè của những người đã chết, cũng như các nhân viên nghĩa trang cùng các bằng chứng do một nhóm mang tên Đội tình báo xung đột (CIT) thu thập.
Nếu thông tin trên là đúng sự thật, đây là tổn thất về người lớn nhất đối với quân đội Nga tại Syria kể từ khi Moscow tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự tại đây 18 tháng trước. Phần lớn người đã chết không phải là binh lính chính quy mà là công dân Nga làm việc cho các công ty tư nhân, được các quân đội Nga ký hợp đồng để phục vụ cuộc chiến. Cho đến nay Nga vẫn chưa thừa nhận sự hiện diện của lính đánh thuê tại Syria.
18 binh lính đã chết do Reuters công bố bao gồm cả 5 binh lính chính quy Nga được Bộ Quốc phòng nước này trước đó xác nhận. Ngoài ra, 4 lính đánh thuê trong 1 đơn vị đã chết trận trong cùng 1 ngày, 7 lính đánh thuê cùng 2 binh lính chính quy khác đều không được công bố. Trong số này, ít nhất 10 người đã thiệt mạng tại khu vực Palmyra, nơi IS đã tái chiếm vào tháng 12 năm ngoái.
Trong số 18 người đã chết có ông Yuri Sokalsky, một người đàn ông 52 tuổi đã ký hợp đồng với một công ty tư nhân để chiến đấu tại Syria. Trong số những cuộc gọi cuối cùng về nhà, một người thân cho biết ông rất ngạc nhân trước số lượng lính đánh thuê Nga đang có mặt tại Syria, và rằng “trong 100 người tham gia chiến đấu, 50 người đã trở về trong quan tài”.
Hai văn bản chính thức mà Reuters có trong tay cho thấy ông Sokalsky đã chết do trúng phải mảnh đạn ở Tiyas, thuộc tỉnh Homs (Syria) vào ngày 31/1. Ba lính đánh thuê khác trong đơn vị của ông, lần lượt mang tên Alexei Nainodin, Roman Rudenko và một người khác không rõ danh tính cũng đã thiệt mạng vào cùng ngày. Môt lính đánh thuê khác mang tên Dmitry Markelov cũng đã chết tại Tiyas vào ngày 29/1.
Bộ Quốc phòng Nga đã trả lời trước các hãng thống tấn trong nước rằng, vào ngày 16/2, bốn binh lính quân đội Nga không được tiết lộ danh tính đã chết trận tại Tiyas khi đang làm cố vấn quân sự cho quân đội Syria. Ngoài ra, một binh lính khác mang tên Artyom Gorbunov đã chết trận gần Palmyra vào ngày 2/3.
Cũng theo những bằng chứng do Reuters thu thập, 8 người nữa đã tử trận tại những địa điểm không rõ tại Syria. Họ bao gồm các lính đánh thuê Konstantin Zadorozhny, Ivan Slyshkin, Vasily Yurlin, Alexander Sagaydak, Alexander Zangiyev và Alexander Tychinin. Hai lính chính quy Nga đã chết gồm Igor Vorona và Sergei Travin.
Một số nguồn tin khác cho biết số lính Nga tử trận tại Syria tính từ cuối tháng 1/2017 còn cao hơn thế rất nhiều, song Reuters không thể xác minh được thông tin này.