Nga tố Ukraine cố tình thay đổi hiện trường MH17

Hôm 9/10, tờ Nước Nga Ngày nay (RT) đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Cơ quan An ninh Ukraine đang tìm cách vào hiện trường vụ MH17 để tạo những bằng chứng theo hướng đổ tội cho Moscow.
Nga tố Ukraine cố tình thay đổi hiện trường MH17 - ảnh 1

Một mảnh vỡ của MH17.

Theo RT, hôm 8/10, đại diện chính thức Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho hay:  "Không thể không cảm thấy tức giận về việc Cơ quan an ninh Ukraine sử dụng những cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ để thuyết phục công chúng rằng quân đội Nga có liên quan đến thảm kịch MH17 trên bầu trời Ukraine".

Tuyên bố này là để đáp lại những lập luận trước đó của ông Valentin Nalivaychenko, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine, trên kênh Channel 5 rằng Kiev “hiểu rõ” nguyên nhân gây ra thảm kịch MH17.

Theo ông Nalivaychenko, các nhà điều tra Ukraine và các chuyên gia quốc tế sẽ phải vào hiện trường vụ việc để tìm kiếm “những gì còn bị bỏ sót”.

Ông Konashenkov bày tỏ sự bất ngờ trước việc ông Nalivaychenko nói rằng Ukraine "hiểu rõ" chi tiết vụ việc, đặc biệt là khi ủy ban điều tra quốc tế vẫn chưa làm được như vậy.

Nga tố Ukraine cố tình thay đổi hiện trường MH17 - ảnh 2

Hiện trường của MH17.

Ông cáo buộc các lực lượng Ukraine đã cố cản trở các nhà điều tra quốc tế. Ông nói: "Tôi muốn nhắc lại rằng các chỉ huy của cái gọi là chiến dịch ‘chống khủng bố' ở miền đông nam của Ukraine, trong đó có ông Nalivaychenko, đã tìm mọi cách để ngăn chặn ủy ban điều tra quốc tế tiếp cận hiện trường máy bay gặp nạn".

Ông cho hay, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn chống lại ly khai gần Torez, rất gần với hiện trường MH17 và sử dụng nhiều tên lửa Uragan, Grad và Smerch nhằm phá hủy các bằng chứng.

Ông nhấn mạnh rằng các hành động quân sự đó đã đi ngược lại với các tuyên bố chính thức của Kiev về việc ngừng các hoạt đông quân sự gần hiện trường MH17 và tất nhiên ông Nalivaychenko biết điều đó.

Video quay lại hiện trường vụ MH17.

Chiếc máy bay mang mã hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia bị rơi ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine hôm 17/7 khi đang trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur với tổng số 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn. Tất cả những người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng. Theo báo cáo sơ bộ của các nhà điều tra Hà Lan, MH17 đã bị nổ tung do bị nhiều vật có năng lượng cao xuyên thủng. Kết quả điều tra cuối cùng sẽ được công bố vào giữa năm 2015.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Nước Nga Ngày nay (RT) của Nga. RT được thành lập vào tháng 12/2005. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !