Nga tố binh lính Ukraine dọa nạt nhà ngoại giao Nga tại trụ sở LHQ

Theo hãng tin RT, binh lính Ukraine, trong đó có lính bắn tỉa ngụy trang đã có những hành động hăm dọa một nhà ngoại giao Nga sau khi ông chỉ trích quan điểm của chính quyền Kiev trong một cuộc họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc.

Vụ việc xảy ra trong một cuộc họp do Ukraine đề xuất về vấn đề tin giả mạo và tin tuyên truyền phục vụ lợi ích chính trị. Theo phía Kiev, cuộc họp này được tổ chức dưới sự bảo trợ của Ủy ban Liên Hợp Quốc về Thông tin, một cơ quan trực thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Binh lính Ukraine trong một cuộc diễn tập.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, cuộc họp có sự tham gia của nhà ngoại giao Nga Maksim Buyakevich, và ông đã phản bác rất nhiều những cáo buộc mà đại diện Ukraine đưa ra. Được biết, căng thẳng lần này đã được nâng lên một tầm cao mới khi một sự việc không ngờ đã xảy ra sau cuộc họp.

Bà Zakharova cho biết, ông Buyakevich đã bị một vài binh lính Ukraine có mặt trong quộc họp tiếp cận. Những người này tự giới thiệu mình là binh lính tham gia “chiến dịch chống khủng bố” ở miền Đông Ukraine. Họ đã chụp ảnh ông Buyakevich, dùng những lời lẽ thóa mạ ông và đe dọa sẽ dùng vũ lực đối với đại diện người Nga.

“Đã có rất nhiều binh lính ngụy trang hoạt động quanh trụ sở Liên Hợp Quốc đã to tiếng, chụp hình các nhà ngoại gioa Nga và đe dọa họ”, bà Zakharova nói.

Điều đáng nói là khi bà Zakharova liên lạc với chủ tịch Ủy ban Liên Hợp Quốc về Thông tin Jan Kickert về những hành động của Ukraine, bà được ông trả lời rằng cuộc họp này chưa bao giờ được Liên Hợp Quốc cho phép.

“Ủy ban Liên Hợp Quốc chưa hề cấp phép hay đồng ý để một sự kiện như vậy diễn ra, điều đó có nghĩa là với việc tổ chức một cuộc họp có nội dung nhằm vào tin giả mạo và tin tuyên truyền chính trị, cuộc họp mà Ukraine tổ chức thực tế cũng không có giá trị nào”, bà Zakharova nói.

Phía Ukraine đã ngay lập tức phản pháo rằng cuộc họp này có ý nghĩa rất quan trọng, song theo bà Zakharova, chính ông Kickert đã phải liên tục khẳng định rằng ủy ban của ông không hề có bất kỳ vai trò nào trong cuộc họp này.

Phát ngôn viên Nga cho biết Ban Thư ký Liên Hợp Quốc và Ủy ban Liên Hợp Quốc về Thông tin đều đã đảm bảo với Moscow rằng họ sẽ chú ý hơn tới các sự kiện có liên quan đến Liên Hợp Quốc từ bây giờ. Bà khẳng định, mối đe dọa từ các binh lính Ukraine trong vụ việc là “một hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được xảy ra ngay tại trụ sở Liên Hợp Quốc”.

“Những gì mà phía Ukraine đã làm là một phần trong chính sách của Kiev nhằm đe dọa các quan chức ngoại giao Nga”, bà Zakharova kết luận.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !