Nga tìm cách xây dựng lại ảnh hưởng tại Iraq?

Infonet - Theo các chuyên gia phân tích về Trung Đông, gần một thập kỷ sau khi quân đội Mỹ lật đổ chính quyền Saddam Hussein ở Iraq, điện Kremlin đang tìm kiếm cơ hội để lấy lại một số ảnh hưởng đã có tại đất nước này trong suốt gần một phần tư thế kỷ cai trị của Saddam Hussein.
Tuần trước, Tổng thống và Thủ tướng Nga đã chào đón Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki cùng với bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng thương mại và một nhóm những doanh nhân hàng đầu của Iraq đến thăm Matxcova. Trong chuyến thăm này, ưu tiên hàng đầu là đàm phán một thỏa thuận vũ khí có trị giá 4 tỷ USD và do đó Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đi thẳng vào vấn đề này.

Ông Putin đã nói với các nhà lãnh đạo Iraq rằng: "Các chuyên gia của Iraq đã quen thuộc với hệ thống vũ khí của chúng tôi”. “Tôi tin rằng chúng ta có thể tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong những hướng đi quan trọng, mà không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không chỉ tăng lợi nhuận thương mại kinh tế mà còn tăng cường cả sự tin cậy giữa hai chính phủ”.

Nga tìm cách xây dựng lại ảnh hưởng tại Iraq? - ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki tại dinh thự Novo-Ogaryovo ở ngoại ô thủ đô Matxcova hôm 10/10/2012. Ảnh: Internet

Alexander Golts, một nhà phân tích quân sự cho rằng, dưới thời Saddam Hussein, 90% vũ khí của Iraq là đến từ Nga, hoặc từ Liên Xô trước đó. Ông cho biết: "Vũ khí của Nga không chỉ hiện đại mà còn đơn giản. Các binh sĩ có thể sử dụng chúng mà không cần đào tạo cao về công nghệ”.

Kinh doanh hay chính sách đối ngoại?

Mặc dù Iraq có nguồn dầu khí rất dồi dào nhưng ông Alexei Malashenko - một chuyên gia về Trung Đông tại Trung tâm Carnegie Moscow, đồng thời một nhà phân tích thế giới Hồi giáo, tự hỏi  liệu việc bán vũ khí của Matxcova có phải là một chính sách đối ngoại đắt đỏ hay không. Ông nói: “Tôi không biết liệu họ (Iraq) có tiền trả hay không. Ở Kremlin, một số người hy vọng rằng Iraq sẽ trả tiền cho những vũ khí này”.

Malashenko và các nhà phân tích khác tại Matxcova và Washington cho rằng Baghdad đang cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc nặng nề vào vũ khí của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, những năm qua, điện Kremlin đã bị mất ảnh hưởng tại Ai Cập, Tunisia và Libya. Ông Malashenko tin rằng, Kremlin đang hy vọng xây dựng lại ảnh hưởng trong thế giới Ả Rập, bắt đầu với Iraq. Ông nói: “Có lẽ họ hy vọng rằng từ Iraq, Nga sẽ bắt đầu trở lại với Trung Đông".

Trong chuyến thăm tới Matxcova, Thủ tướng Iraq nhiều lần ca ngợi chính sách phản đối sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Sunni vào Syria của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan thông tấn Interfax của Nga về tình hình tại Syria, ông cho biết: “Lập trường của chúng tôi trùng khớp với lập trường của Nga về vấn đề này”.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng kêu gọi Thủ tướng Maliki tạo điều kiện cho các công ty năng lượng Nga Gazprom và Lukoil đang sản xuất dầu và khí đốt ở Iraq.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !