Nga tiết lộ tên lửa sử dụng tại Syria khiến IS khiếp vía
![]() |
Máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 của không quân Nga |
![]() |
Chiến đấu cơ Su-24 |
Hãng Ria Novosti dẫn lời người phát ngôn Lực lượng phòng không vũ trụ Nga, Đại tá Igor Klimov cho biết, các chiến đấu cơ của Nga sử dụng loại tên lửa dẫn đường có điều khiển với độ chính xác cao Kh-29L trong chiến dịch không kích IS tại Syria.
Đại tá Klimov tiết lộ: “Kh-29L là loại tên lửa không đối đất được trang bị hệ thống dẫn đường laser bán chủ động. Khi thực hiện phóng tên lửa, phi công sẽ chiếu sáng mục tiêu bằng đèn laser để thu tín hiệu cho tên lửa”.
Tên lửa này có khả năng đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao (+/- 2m), trọng lượng phần chiến đấu nặng 500kg, nổ kiểu phá mảnh. Kh-29L được sử dụng trên các máy bay ném bom Su-24 và Su-34 của Không quân Nga tại Syria, ông Klimov cho biết thêm.
Tên lửa Kh-29L là biến thể của dòng tên lửa không đối đất Kh-29 được thiết kế cho nhiệm vụ công phá mục tiêu cỡ lớn trên chiến trường, các công trình quan trọng.
Kh-29L nặng 500kg, dài 3,9 m, nổ kiểu phá mảnh, tầm bắn đạt 8-10km, tốc độ bay 900 - 1.260km/h.
Ngoài ra, Không quân Nga còn sử dụng loại bom KAB-250 để không kích IS, được máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 thả từ độ cao 5 km.
KAB-250 có trọng lượng 250 kg, có đường kính 285 mm, cánh 55 cm. Đầu đạn của bom là loại đầu đạn nổ mạnh với trọng lượng 127 kg.
![]() |
Tên lửa Kh-29 |
![]() |
Bom thông minh Kab-250 |
Theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10, trong vòng 24 giờ đồng hồ qua, các chiến đấu cơ của nước này đã xuất kích 20 lần và tấn công 10 mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).
Ngày 3/10, tờ Al- Akhbar của Libăng đưa tin, sau các cuộc không kích của không quân Nga vào các căn cứ, sở chỉ huy của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” IS ở thành phố Rakka (được coi là thành trì của IS ở Syria), các phiến quân đã bắt đầu sơ tán gia đình mình ra khỏi Rakka đến thành phố Mosul của Iraq.
Trong khi chờ đợi những cuộc không kích mới, những kẻ cực đoan đã trốn khỏi trụ sở chỉ huy và chuyển vào những khu dân cư. Các cuộc tuần tra trên đường phố cũng giảm hẳn.
Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, thượng tướng Andrei Kartapolov tuyên bố, trong 3 ngày kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích IS tại Syria, Lực lượng phòng không vũ trụ Nga đã tấn công và tiêu diệt 50 căn cứ của IS trên lãnh thổ Syria.
Ngày 30/9, theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar Assad, Lực lượng phòng không vũ trụ LBNga bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” tại Syria ngay sau khi Thượng viện Nga phê chuẩn đề nghị của Tổng thống Putin về việc sử dụng lực lượng vũ trang ngoài biên giới Nga.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Ria-Novosti, một trong những hãng thông tấn lớn và uy tín nhất tại Nga cũng như trên thế giới. Và tờ Lenta.