Nga thành lập lực lượng Quân đội dự bị
"Các thành viên trong những đơn vị này vẫn vừa làm việc tại các công ty, vừa tham gia các cuộc huấn luyện quân sự và nhận lương hàng tháng khi tham gia đội quân dự bị", Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga Franz Klintsevich trả lời tờ Izvestia.
Ông Klintsevich nhấn mạnh chương trình tuyển dụng đã sẵn sàng để tập hợp một đội quân "tại mọi thời điểm" có thể cầm súng và điều động tới những đơn vị quân sự tiên phong.
![]() |
Lực lượng Quân đội dự bị sẽ giúp Nga duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất. |
Còn theo tờ Izvestia, việc hình thành các đơn vị quân đội phi tập trung này sẽ được đề cập tới trong 2 bộ luật quân sự sắp được Nga công bố.
Giới phân tích bao gồm Đại tá đã nghỉ hưu Victor Litovkin tin rằng sự góp mặt của Quân đội dự bị sẽ giúp quân đội Nga "duy trì liên tục mức độ sẵn sàng cao nhất".
Quân đội Nga dự kiến có khoảng 1 triệu quân nhân biên chế vào năm 2020, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và dễ dàng tập hợp thành từng lữ đoàn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cam kết đầu tư 755 tỷ USD trong 10 năm tới để tái tổ chức quân đội. Trong đó, ít nhất 70% số vũ khí của quân đội Nga sẽ được trang bị loại tối tân nhất.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Izvestia, tờ báo ngày có số lượng phát hành cao ở Nga. Hiện Công ty Truyền thông Gazprom đã mua lại tờ Izvestia.
