Nga: "Syria cần đối thoại không phải trừng phạt"
Nga: "Syria cần đối thoại không phải trừng phạt"
Pháp kêu gọi thiết lập “Vùng cấm bay” tại Syria
Liên đoàn Ả Rập sẽ thẳng tay với Syria
Mỹ yêu cầu công dân "lập tức" rời Syria
Liên Hợp Quốc lên án Syria
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo ông Assad: "Từ chức hoặc chết"
![]() |
"Ở thời điểm này, cái cần không phải là những nghị quyết, lệnh trừng phạt, áp lực mà chính là những cuộc đối thoại nội bộ Syria", bộ trưởng Ngoại giao Nga, Alexander Lukashevich phát biểu tại cuộc họp định kỳ hàng tuần.
Ông Lukashevich lên tiếng sau sự kiện Liên Đoàn Ả Rập đặt hạn chót cho Syria hôm thứ 6 phải ký thoả thuận cho phép các quan sát viên vào Syria hoặc sẽ bị trừng phạt vì việc đàn áp các cuộc biểu tình, bao gồm lệnh cấm bay, hạn chế thương mại và ngừng giao dịch với ngân hàng nhà nước.
Châu Âu và Mỹ đã áp đặt một số lệnh trừng phạt đối với Syria. Nga cùng Trung Quốc tháng trước, đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do phương Tây soạn thảo. Nghị quyết này lên án chính phủ của ông Assad vì tình trạng bạo lực đang diễn ra ở Syria mà theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, đã cướp đi sinh mạng của hơn 3500 người.
Mátxcơva đã kêu gọi chính quyền của ông Assad tiến hành cải tổ nhưng bác bỏ áp lực từ các phe đối lập hùa theo lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế đòi ông Assad phải từ chức và lên án các quốc gia phương Tây đang cố gắng kiếm cớ để tiến hành can thiệp vũ trang.
Ông Lukashevich đã nhắc lại quan điểm trên, nói rằng Nga ủng hộ lời kêu gọi kiềm chế bạo lực của Liên đoàn Ả Rập nhưng cũng chỉ ra rằng các nhóm đối lập cấp tiến được sự hỗ trợ của phương Tây cũng không hề vô can.
"Chúng tôi tin rằng những nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là hạn chế bạo lực một cách vô điều kiện bất kể nguồn gốc ra sao và tăng cường các cuộc đối thoại nội bộ Syria về những vấn đề cải tổ dân chủ của đất nước", ông Lukashevich nói.
"Can thiệp quân sự bên ngoài là tuyệt đối không thể chấp nhận được và các vấn đề nhân quyền không nên được viện là cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của một đất nước, trong trường hợp này là Syria".
Tuy nhiên, ông đã không bác bỏ lời kêu gọi của Pháp, yêu cầu thành lập những hành lang nhân đạo để giảm bớt thương vong, nói rằng Nga cần thêm thông tin về đề xuất này. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ trở lại câu hỏi này khi biết rõ hơn đang bàn bạc cụ thể về cái gì", ông Lukashevich trả lời các phóng viên.
Sau một cuộc họp ở thủ đô Mátxơva hôm thứ 5, các nhà ngoại giao Nga, Trung Quốc và ba nước khác thuộc khối BRIC, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi đã đồng thời lên tiếng cảnh báo về những hành động can thiệp không được Liên Hợp Quốc ủng hộ.
"Bất cứ can thiệp bên ngoài nào vào công việc nội bộ của Syria mà không tương ứng với hiến chương của Liên Hợp Quốc phải bị loại bỏ", thông cáo chung do bộ Ngoại giao Nga đưa ra viết.
Nói về tình hình ở Trung Đông và Bắc Phi, bản thông cáo có ghi, khối này đặc biệt coi trọng vai trò của Hội đồng Bảo an LHQ, cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc gìn giữ hoà bình và ổn định quốc tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Alain Juppe nói rằng kế hoạch nhân đạo cho Syria không nhằm mục đích can thiệp quân sự dù các phái đoàn có thể cần được bảo vệ vũ trang nếu các vành đai được thiết lập mà không được chính phủ Syria cho phép.
Ông Juppe nói rằng một cách để thiết lập các vành đanh này là cộng đồng quốc tế, Liên đoàn Ả Rập và LHQ thuyết phục được chính quyền Syria nhưng ông cũng nói rằng Pháp sẽ tính toán đến các giải pháp khác nếu việc này không thành công.
Nếu Syria từ chối sáng kiến thiết lập các vành đai nhân đạo cũng đồng nghĩa với việc buộc LHQ phải đưa ra một nghị quyết.
Hoa Tạ
