Nga sẽ lập mạng lưới căn cứ hải quân hiện đại ở Bắc Cực
Hãng tin RIA Novosti dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Putin hôm 22/4 tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga: "Chúng ta cần phải tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự. Đặc biệt, phải tạo ra một mạng lưới thống nhất các căn cứ hải quân cho tàu chiến và tàu ngầm thế hệ mới tại các khu vực của chúng ta ở Bắc Cực".
Nga tăng cường bảo đảm an ninh tại khu vực Bắc Cực. |
Hồi tháng 12/2013, ông Putin đã ra lệnh quân đội tăng cường sự hiện diện của mình ở Bắc Cực để bảo đảm an ninh biên giới tại đây và hoàn thành sự phát triển cơ sở hạ tầng quân sự trong khu vực này vào năm 2014.
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố kế hoạch tái mở cửa các sân bay, các cảng trên quần đảo New Siberian và Franz Josef Land, cũng như ít nhất 7 đường băng tại khu vực lục địa của Vòng Bắc Cực bị bỏ không từ năm 1993.
Quân đội cũng đang có kế hoạch tạo thành một trung tâm chỉ huy quân sự chiến lược mới ở Bắc Cực, với tên là Bộ Tư lệnh Chiến lược Hạm đội Thống nhất Phương bắc, vào cuối năm 2014.
Ông Putin nhắc lại rằng Nga đang tích cực phát triển khu vực đầy hứa hẹn này và cần phải có tất cả các phương tiện để bảo vệ an ninh và lợi ích kinh tế ở đó.
Ông nói: "Các cơ sở sản xuất dầu mỏ và khí đốt, các trạm tháo dỡ và đường ống cần được phải bảo vệ tốt để tránh khủng bố và các mối đe dọa tiềm năng khác”.
Tổng thống Nga kêu gọi các chuyên gia bảo vệ các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Nga ở Bắc Cực.
Matxcơva đã trình tuyên bố chủ quyền đối với một phần thềm lục địa Bắc Cực bao gồm cả Lomonosov và Mendeleev Ridges trong năm 2011, nhưng Ủy ban Liên hợp quốc về Ranh giới Thềm lục địa cho rằng cần phải có thêm các căn cứ khoa học thì mới có thể đưa ra quyết định.
Các nhà khoa học phải chứng minh rằng các rặng núi dưới nước này là sự mở rộng của lục địa Á-Âu, do đó liên quan đến lãnh thổ của Nga. Thềm lục địa này được cho là một khu vực rất giàu tài nguyên, có tới 5 triệu tấn dầu khí.
Ông Putin còn cho rằng cần thành lập một cơ quan quản lý để thực hiện các chính sách của Nga ở Bắc Cực.
Ông khẳng định các mục tiêu của Nga ở Bắc Cực đã được vạch ra và nhận được tài trợ.
Ông nói: "Chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư kinh phí lớn cho Bắc Cực, để giải quyết các nhiệm vụ cần thiết cho đầu tư kinh tế xã hội của khu vực Bắc Cực, tăng cường an ninh theo yêu cầu của các lợi ích quốc gia lâu dài của chúng ta”.