Nga sắp dồn quân về biên giới với Ukraine
Theo tờ Washingtonpost (Bưu điện Washington), dự kiến các cuộc tập trận sẽ diễn ra trong 2 tuần tới. Cuộc tập trận diễn ra trong lúc Nga đang ở thế đối đầu với Mỹ và châu Âu về vận mệnh của cộng hòa tự trị Crimea, Ukraine. Hiện bán đảo này đang chịu sự kiểm soát của quân đội Nga.
![]() |
Nga sắp tiến hành tập trận quân sự tại biên giới với Ukraine. |
Các nhà lập pháp ở Crimea đã lên kế hoạch trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 để quyết định có nên tách khỏi Ukraine và sát nhập vào Nga hay không.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo châu Âu cảnh báo sẽ tiến hành trả đũa cả về kinh tế và ngoại giao nếu Crimea sát nhập với Nga.
Nhằm làm giảm căng thẳng và tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ John F. Kerry đã bay tới Luân Đôn để gặp gỡ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga Vitaly Churkin bảo vệ quyền của Crimea tiến hành trưng cầu dân ý quyết định tương lai của bán đảo này.
Khi tân Thủ tướng Ukraine đặt câu hỏi liệu có phải Nga đang muốn khơi mào một cuộc chiến tranh, ông Churkin đáp lại: “Nước Nga không muốn chiến tranh và người Nga cũng không muốn chiến tranh. Tôi cũng tin rằng người Ukraine cũng không muốn điều đó xảy ra”.
Samantha Power, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, chỉ trích Nga vì đã theo đuổi “hành động quân sự” sau biến cố ở Ukraine và yêu cầu giới chức Nga giảm căng thẳng bằng cách tiến hành đàm phán trực tiếp với các quan chức ở Kiev - điều mà Nga vẫn bác bỏ.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên trang web của mình rằng 1.500 binh sĩ cùng các vũ khí khí tài sẽ được điều động tới vùng Rostov ở gần biên giới với Ukraine để tiến hành tập trận trong 2 tuần tới.
Trong mấy ngày qua, xe bọc thép của Nga đã xuất hiện tại Belgorod ở phía bắc nước này. Bộ Quốc phòng Nga cho hay các cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của 8.500 pháo binh cùng với một loạt bệ phóng tên lửa, súng bắn đạn trái phá, súng chống tăng và các vũ khí khác.
Ở Washington, một quan chức Mỹ cấp cao cho hay nước này đang theo dõi sát sao các cuộc tập trận của quân đội Nga và coi đây là một mối đe dọa tiềm tàng.
Vị quan chức này nhận xét rằng: “Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 1 tuần lễ” quân đội Nga điều động tới gần biên giới dưới vỏ bọc tập trận.
“Nhìn chung, đây là điều mà mọi quân đội vẫn làm để duy trì tính sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, họ (Nga) hiểu rất rõ rằng bất kỳ động thái nào về quân sự cũng giúp truyền tải một thông điệp chính trị”.
