Nga sẵn sàng trả vũ khí ở Crimea cho Ukraine: Một mũi tên trúng 2 đích?
![]() |
Putin sẵn sàng trả vũ khí ở Crimea cho Ukraine: Một mũi tên trúng 2 đích |
Tổng biên tập tạp chí "Quốc phòng" Igor Korotchenko mới đây cho biết, thông qua việc bày tỏ ý định sẵn sàng trả lại cho Ukraine các thiết bị quân sự của nước này còn lại ở bán đảo Crimea, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tháo gỡ được vấn đề cải thiện tình hình môi trường trên bán đảo.
Trước đó ông Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng chuyển cho Ukraine các tàu chiến và máy bay của quân đội nước này vẫn còn ở bán đảo Crimea, mặc dù số thiết bị này đang ở trong tình trạng cũ nát. Nga sẵn sàng mời các chuyên gia Ukraine xử lý số đạn dược không vận chuyển được. Tổng thống Nga còn đề cập tới hàng chục tàu và máy bay chiến đấu.
Trả lời phỏng vấn trên hãng tin RIA Novosti, ông Korotchenko nhận định: "Qua việc bày tỏ sẵn sàng trả lại cho Ukraine số thiết bị quân sự vẫn còn ở bán đảo Crimea, Tổng thống Putin, trước hết, đang giải quyết vấn đề cải thiện tình hình môi trường ở Crimea. Vũ khí của Ukraine chủ yếu đang nằm trong trong tình trạng cần được tái chế và không thể phục hồi về mặt nguyên tắc, thậm chí còn chẳng thể bàn tới việc vận hành trong thực tế. Đây là tình trạng chung của các xe bọc thép, tàu chiến và thiết bị quân sự khác của Ukraine. Tất cả các thiết bị quân sự này hiện diện tại Crimea đều gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh thái".
Chuyên gia quân sự so sánh việc này cũng tương tự như tiến hành làm sạch bán đảo khỏi khối rác thải kim loại tích tụ trong nhiều năm. Theo ông, cũng cần lưu ý đến hiệu ứng chính trị nhất định liên quan đến sự kiện này.
Ông Korotchenko nói: "Điều này thể hiện mong muốn của Nga trong việc cải thiện quan hệ với Ukraine, khi khép lại tất cả các khiếu nại về tài sản có thể của Kiev về vấn đề số vũ khí Ukraine vẫn còn ở Crimea cho đến tận giờ.
"Xe bọc thép và thiết bị quân sự khác không có khả năng tự di chuyển, nên tất cả những thiết bị này sẽ cần chuyển bằng tàu hỏa. Đối với tàu chiến và tàu tiếp viện Ukraine, hầu hết chúng đều không thể vận hành nên đòi hỏi phải được kéo đi" – chuyên gia bổ sung.
Trong khi đó, chuyên gia quân sự, Đại tá về hưu Viktor Baranets bày tỏ hy vọng Kiev sẽ phản hồi một cách thỏa đáng trước thái độ thiện chí trên của nước láng giềng. Ông Baranets nhận xét: "Đề xuất của Nga không chỉ liên quan tới xe bọc thép, mà còn cả máy bay, tàu chiến. Tất cả những thiết bị đó đều trong tình trạng xấu, hư hỏng. Nhưng dù sao chăng nữa đối với quân đội Ukraine, vốn đang rất thiếu thốn phụ tùng thay thế, thì việc nhận được cả chục xe tăng để lắp ráp thành một chiếc hoàn chỉnh thì cũng không phải là một việc tồi".