Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine, hợp tác với châu Âu
Theo tờ Russia Today, Tổng thống Nga cho rằng các nhóm cực đoan đứng đằng sau các biến cố xảy ra ở Ukraine và Kiev đã không làm gì để giải giáp vũ khí các nhóm này. Ông cũng kêu gọi lực lượng li khai ở miền đông Ukraine hoãn cuộc trưng cầu dân ý ngày 11/5.
“Chúng tôi (Nga) cho rằng thủ phạm của cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine là những người đã tổ chức ra cuộc đảo chính ở Kiev ngày 22/2-23/2 và vẫn không quan tâm tới việc giải giáp vũ khí các phần tử cực đoan và dân tộc chủ nghĩa”, ông Putin nói.
![]() |
Chủ tịch Tổ chức hợp tác và phát triển châu Âu Didier Burkhalter (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm ở điện Kremlin ngày hôm qua (7/5). |
Theo ông, để chấm dứt cuộc khủng hoảng, chính quyền Kiev và lực lượng li khai ở Ukraine phải tiến hành đối thoại.
Đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Putin, Denis Pushilin, một trong các nhà lãnh đạo của Cộng hòa nhân dân Donetsk (tự xưng), vấn đề này sẽ được bàn bạc trong ngày hôm nay (8/5).
“Chúng tôi tôn trọng quan điểm của Putin. Ông ấy là một chính trị gia biết cân bằng. Vì thế chúng tôi sẽ gửi đề xuất này tới hội đồng nhân dân vào ngày mai”, ông Pushilin cho biết.
“Có người nói quân đội của chúng tôi ở biên giới là điều đáng lo ngại và chúng tôi đã quyết định rút quân”, ông nói.
Theo BBC, Tổng thống Putin cũng ủng hộ cuộc bầu cử tổng thống Ukraine sắp tới và cho rằng cuộc bầu cử là một bước đi "đúng hướng". Tuy nhiên, ông cảnh báo bầu cử sẽ chỉ có ý nghĩa nếu quyền lợi của "mọi công dân" được bảo vệ.
Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đề xuất tiến hành các “cuộc thảo luận bàn tròn”, một đề xuất mà ông Putin tuyên bố Mátxcơva hoàn toàn ủng hộ.
Mátxcơva và Tổ chức hợp tác và phát triển châu Âu (OSCE) đã thống nhất về lộ trình giải quyết khủng hoảng Ukraine.
Chủ tịch OSCE Didier Burkhalter cho hay có 4 điểm chính trong lộ trình giải quyết khủng hoảng Ukraine, “đó là lệnh ngừng bắn, giảm căng thẳng, đối thoại và bầu cử”. Ông Burkhalter cũng nói thêm rằng lộ trình này đã được thảo luận từ trước ở Viên, Áo.
Ông Burkhalter cho rằng đây là một lựa chọn “thực tế hơn” so với đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán Geneva – 2 về vấn đề Ukraine, một ý tưởng sẽ không trở thành hiện thực.
Cũng theo ông Burkhalter một cuộc đối thoại giữa Kiev và miền đông nam Ukraine là “triển vọng khả thi”.
Với tư cách là người đại diện cho OSCE, ông Burkhalter cho hay tổ chức này sẵn sàng chịu trách nhiệm làm trung gian thực hiện lộ trình này và sẽ sớm tiến hành các cuộc thương lượng với Mỹ và EU.
