Nga: Quân khủng bố có thể dùng máy bay hiện đại tấn công bất kỳ nơi nào
Thiếu tướng Aleksandr Novikov, chỉ huy lực lượng máy bay không người lái (UAV) của Nga mới đây tuyên bố rằng việc quân khủng bố dùng UAV giờ đây không còn là điều bất khả thi nữa, sau khi chúng đã dùng loại máy bay này để tập kích vào căn cứ Hmeymim và cảng hải quân Tartus của Nga tại Syria vào ngày 6/1.
![]() |
Các máy bay không người lái của quân khủng bố mà Nga thu được sau cuộc tấn công. |
Ông Novikov cũng nói thêm rằng, quá trình đánh giá kỹ thuật đối với các loại UAV đã tấn công các căn cứ Nga cho thấy “mối đe dọa ngày càng lớn từ các cuộc tấn công bằng UAV mà các phần tử khủng bố có thể thực hiện tại bất kỳ đâu trên thế giới”. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế “cần phải có những biện pháp cụ thể” để đối phó với vấn đề này.
Vị tướng người Nga cũng cho biết, các biện pháp gây nhiễu không có tác dụng đối với loại máy bay không người lái của quân khủng bố. “Nghiên cứu cho thấy các thiết bị được gắn trên máy bay giúp chúng có thể tự động bay tới mục tiêu và kích hoạt bom cài bên trong mà không bị các thiết bị gây nhiễu tác động”, ông Novikov nói.
Ông cũng nhấn mạnh rằng để thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV, các phần tử khủng bố phải nắm rõ được tọa độ mục tiêu cũng như kiến thức về kỹ thuật. Ông cũng nói rằng tọa độ mà máy bay không người lái đã nhắm tới trong cuộc tấn công vừa qua rất chính xác và không thể có được từ trên mạng internet.
Được biết, các nhóm khủng bố đã có loại máy bay không người lái hiện địa chỉ vài ngày sau khi chúng được bày bán ở các chợ lớn. Năm 2016, chúng đã bắt đầu dùng UAV do nước ngoài sản xuất để do thám và không kích đối phương thay vì tự chế máy bay.
Ông Novikov cho biết, các bộ phận trên máy bay không người lái tấn công căn cứ của Nga có thể được mua trên thị trường, tuy nhiên việc lắp ráp chúng phải cần nhiều thời gian và kiến thức chuyên môn mới có thể làm được. Ông cũng nói thêm, các máy bay này có thể đã được thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng.
Vị tướng Nga khẳng định, các bộ phận của máy bay của quân khủng bố được phát triển tại nhiều quốc gia khác nhau, và loại bom được cài vào các máy bay này được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp không thể có tại Syria hiện nay.
Trong vòng hai tuần qua, căn cứ Nga đã bị tập kích hai lần. Lần đầu tiên diễn ra vào đêm giao thừa khi một nhóm các phần tử khủng bố đã dùng súng cối tấn công căn cứ Hmeymim, khiến hai quân nhân Nga thiệt mạng và nhiều máy bay quân sự bị hư hỏng. Lần thứ hai diễn ra vào ngày 6/1, khi quân khủng bố dùng UAV tấn công Hmeymim và Tartus nhưng đã bị hệ thống phòng không và thiết bị quân sự Nga ngăn chặn kịp thời.