Nga ‘qua mặt’ EU và Mỹ, kí thỏa thuận đường ống dẫn khí với Áo

Theo AP, hôm 24/6, hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Áo và Nga là OMV và Gazprom đã kí thỏa thuận xây dựng phần đường ống nằm ở Áo thuộc dự án đường ống dẫn khí tới châu Âu mang tên Dòng chảy Phương Nam (South Stream).

Thỏa thuận trên được kí kết cùng thời điểm Tổng thống Nga Putin đang có chuyến thăm tại Áo. EU và Mỹ phản đối mạnh mẽ dự án Dòng chảy phương Nam vì dự án này sẽ giảm sự phụ thuộc của việc trung chuyển khí đốt sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine.

Nga ‘qua mặt’ EU và Mỹ, kí thỏa thuận đường ống dẫn khí với Áo - ảnh 1

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Áo Heinz Fischer gặp nhau tại Vienna hôm 24/6.

Tổng giám đốc OMV, ông Gerhard Roiss, cho biết "Dòng chảy phương Nam" sẽ giúp đảm bảo an ninh năng lượng cho châu Âu, đặc biệt là cho Áo.

Theo Tổng thống Áo Heinz Fischer, phần lớn các đường ống dẫn khí đốt trong dự án này sẽ đi qua các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và NATO là Bulgaria và Hungary.

Đề cập tới sự phản đối của EU về dự án trên, ông nói: "Không ai có thể cho tôi biết lý do tại sao một đường ống dẫn khí đi qua các quốc gia NATO và EU lại không thể đi qua 50 km (31 dặm) trong lãnh thổ của Áo".

Theo AP, khi được hỏi về những lời chỉ trích của Mỹ đối với dự án Dòng chảy phương Nam, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2016, ông Putin nói: "những người bạn Mỹ của chúng tôi muốn cung cấp khí đốt cho châu Âu”.

AP còn dẫn lời ông Putin cáo buộc rằng: "Họ làm mọi thứ để làm hỏng thỏa thuận này. Điều đó không có gì bất thường. Đó là sự cạnh tranh, và các công cụ chính trị đã được sử dụng trong cuộc cạnh tranh này”.

Hồi đầu tháng, Bulgaria vừa phải dừng hoạt động xây dựng phần đường ống dẫn khí đốt đi qua nước này dưới áp lực của Ủy ban châu Âu (EC).

Ủy viên phụ trách năng lượng châu Âu, ông Guenther Oettinger, biện hộ cho sự phản đối của EU, cho rằng dự án “Dòng chảy phương Nam” phải phù hợp với các thỏa thuận giữa các thành viên của EU là không được vi phạm các luật của thị trường nội khối, luật chống độc quyền của EU và không đe dọa gây ô nhiễm môi trường.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York. AP cũng là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho các tờ báo, đài truyền hình và đài phát thanh trên thế giới.

PHẠM KHÁNH (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.