Nga: "Phương Tây có thể can thiệp vào Syria trước 31/3"
Thời báo Chủ nhật (The Sunday Times) dẫn thông tin từ một nhà ngoại giao Nga cho biết nước này đã điều động 5 tàu đổ bộ chở theo các phương tiện vận tải quân sự, hàng trăm lính thủy đánh bộ cùng tàu chiến tới phía đông biển Địa Trung Hải.
![]() |
| Nga điều các tàu chiến đến Địa Trung Hải ngoài khơi Syria để "canh chừng" phương Tây. |
“Nước Nga phải chuẩn bị cho bất kì diễn tiến mới nào vì Nga cho rằng tình hình Syria có thể sẽ lên tới đỉnh điểm vào trước dịp Lễ tạ ơn (31/3)”, tờ thời báo dẫn lời của nhà ngoại giao này.
Cũng theo ông này, sự hiện diện của lực lượng lính thủy đánh bộ Nga ở gần vùng biển Syria là nhằm ngăn chặn “phương Tây điều động các lực lượng bộ binh” vào Syria để giúp lực lượng nổi dậy chống lại quân đội chính phủ.
Tháng trước, Nga đã điều một tàu chiến chở một đơn vị lính thủy đánh bộ tới cảng Tartus của Syria, nơi Nga đặt một căn cứ hải quân. Hôm 30/12, báo chí Nga dẫn lời các nguồn tin quân sự cho biết tàu đổ bộ Novocherkassk đã rời cảng Novorossiisk ở biển Hắc Hải và dự kiến sẽ cập cảng Tartus vào nửa đầu tháng 1.
Hai tàu chiến khác là Azov và Nikolai Filchenkov được cho là đã rời các căn cứ hải quân Nga để tới Syria từ hôm 29/12.
Hồi trung tuần tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng một hạm đội tàu chiến nước này đã được điều động từ cảng Baltiysk trên biển Baltic tới biển Địa Trung Hải gần bờ biển Syria.
Bộ này cho biết hạm đội tàu chiến bao gồm tàu chiến Yaroslav Mudry, các tàu đổ bộ Kaliningrad và Alexander Shabalin, cùng với 2 tàu chiến khác.
Trong khi đó, hôm 4/1, Hoa Kỳ bắt đầu điều binh sĩ và thiết bị tới Thổ Nhĩ Kỳ để giám sát việc điều động hệ thống tên lửa Patriot của Hoa Kỳ và châu Âu đến biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ.
