Nga phát hiện 2 trường hợp đầu tiên người Trung Quốc nhiễm coronavirus

RIA Novosti đưa tin, ngày 31/1, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho biết, hai trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên đã được phát hiện ở Nga.

Bà Golikova phát biểu tại cuộc họp báo cho hay, cả hai trường hợp nhiễm coronavirus đều là công dân Trung Quốc. Các trường hợp nhiễm coronavirus được phát hiện ở các vùng khác nhau của Nga. Trường hợp đầu tiên được xác định ở vùng Baikal (Viễn Đông), còn trường hợp thứ hai ở vùng Tyumen (cách 2.144 km về phía đông Moscow).

Theo Phó Thủ tướng Nga, hai bệnh nhân hiện đang được cách ly và theo dõi chặt chẽ. Hiện tại tình trạng sức khỏe đang ổn định, không có biểu hiện lâm sàng và không bị sốt.

Nga đã phát hiện 2 trường hợp đầu tiên nhiễm coronavirus. Ảnh: RIA.

Bà Golikova nhấn mạnh rằng, các biện pháp ngăn chặn dịch đang được thực hiện và sẽ không có nguy cơ lây lan virus ra trong nước.

Được biết, ở Nga các biện pháp ngăn chặn dịch đã được đưa ra. Có thể kể đến:

- Ngày 4/2, công dân Nga tại Trung Quốc sẽ được sơ tán ra khỏi hai ổ dịch của Trung Quốc. Theo thông tin sơ bộ, hiện có 300 người Nga ở Vũ Hán và 341 người ở Hồ Bắc. Chính quyền Nga sẽ thống kê số người muốn rời Trung Quốc về nước, cũng như xác định các phi cơ sẽ bay đến Trung Quốc để vận chuyển người Nga đưa họ tới trung tâm cách ly kiểm dịch trong hai tuần.

- Dừng tất cả các chuyến bay từ Nga đến Trung Quốc từ ngày 1/2, ngoại trừ các chuyến bay của Aeroflot đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Hồng Kông, cũng như các chuyến bay thường xuyên của Trung Quốc đến sân bay Sheremetyevo (Moscow).

- Cấm cấp thị thực làm việc cho công dân Trung Quốc

- Hạn chế công dân Nga qua lại biên giới với Mông Cổ. Những ngày gần đây biên giới với Trung Quốc cũng đã bị đóng cửa một phần.

Trước đó, theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 31/1, số ca nhiễm coronavirus mới ở nước này đã tăng lên hơn 9.800 trường hợp, với 213 người thiệt mạng. Khoảng hơn 100 người ở 21 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc ghi nhận các ca bị lây nhiễm coronavirus. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: coronavirus Trung Quốc Vũ Hán bệnh viêm phổi coronavirus mới 2019-nCoV Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Nga Nga xác định 2 người nhiễm coronavirus đầu tiên Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova Hồ Bắc

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !