Nga nói gì khi Tổng thống Venezuela tự phong Guaido tổ chức đảo chính?
Theo RT, tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh “việc đưa tin khách quan là điều vô cùng quan trọng đối với Venezuela”. Theo đó, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi truyền thông quốc tế tránh lan truyền những thông tin sai sự thật nhằm mục đích làm xấu thêm tình hình khủng hoảng ở Venezuela. Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định, những người cố tình tung tin xấu chỉ nhằm đẩy quốc gia Mỹ Latinh vào vòng bất ổn trầm trọng.
![]() |
Tổng thống Venezuela tự phong Juan Guaido kêu gọi tổ chức đảo chính nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. |
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc phe đối lập Venezuela được Mỹ hậu thuẫn do Tổng thống tự phong Juan Guaido đứng đầu, đang cố tình đẩy các lực lượng vũ trang vào cảnh xung đột và lợi dụng tình hình bất ổn để thâu tóm quyền lực.
“Phe đối lập cực đoan ở Venezuela lại một lần nữa sử dụng các biện pháp bạo lực đối đầu. Thay vì giải pháp hòa bình để giải quyết những vấn đề bất đồng chính trị, họ lại chuyển sang con đường khích động xung đột và phá vỡ trật tự công cộng cũng như giao tranh giữa các lực lượng vũ trang”, Bộ Ngoại giao Ngacho hay.
Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, tất cả các bên xung đột chính trị ở Venezuela cần dừng hành động bạo lực và tránh tình trạng đổ máu. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế nên khuyến khích các lực lượng “liên quan trách nhiệm” ở Venezuela quay trở lại con đường đối thoại để giải quyết bất đồng.
Trước đó, vào sáng ngày 30/4, Tổng thống Venezuelatự phong Juan Guaido đã cho đăng tải một đoạn video được ghi hình gần căn cứ không quân ở Caracas. Trong đoạn video này, ông Guaido kêu gọi tiến hành một cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. Thậm chí, xuất hiện trong đoạn video cùng ông Guaido còn có nhiều người mặc quân phục.
Về phần mình, Tổng thống Maduro khẳng định toàn bộ các tướng quân đội Venezuela vẫn thề trung thành với Chính phủ. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela nhấn mạnh thêm, cuộc bạo động này đã “bị đánh bại một phần”.
Video: Tổng thống tự phong Guaido tập trung người dân biểu tình bên ngoài căn cứ không quân ở Thủ đô Caracas. |