Nga - Nhật bắt tay hòa thuận, Thái Bình Dương sẽ lặng sóng
Hôm 29/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe đã cam kết sẽ tái khởi động lại tiến trình tìm kiếm một giải pháp cho cuộc tranh chấp chủ quyền, nguyên nhân khiến 2 nước chưa thể kí Hiệp ước hòa bình cho Chiến tranh thế giới lần II.
Theo hãng tin AFP, sau 2 giờ hội đàm tại điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí chỉ thị cho các ngoại trưởng của minh mở lại các cuộc đàm phán nhằm tìm ra các phương án giải quyết cuộc tranh chấp.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại điện Kremlin hôm 29/4. |
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Nhật Bản tới Mátxcơva trong một thập kỷ qua. Thủ tướng Abe đã hoan nghênh kết quả của chuyến thăm này là "tuyệt vời" và cho rằng ông đã thành công trong việc xây dựng mối quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Nga.
Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua tuyên bố chung cho rằng nếu hai nước không kí kết một hiệp ước hòa bình khi Chiến tranh thế giới lần II đã kết thúc được 67 năm thì đó là điều "bất thường".
Hai ông bày tỏ quyết tâm vượt qua "những khác biệt hiện nay" trong cuộc tranh chấp chủ quyền bằng cách tiến hành các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, vẫn chưa có đề xuất nào cụ thể về giải pháp giúp chấm dứt tình trạng bế tắc hiện nay giữa hai nước.
Trong nhiều năm qua, cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Nga và Nhật Bản xoay xung quanh quần đảo Kuril - mà Nhật Bản gọi là Các vùng lãnh thổ phía bắc. Quần đảo này chịu sự kiểm soát của Mátxcơva kể từ khi Chiến tranh thế giới lần II kết thúc.
Theo các quan chức Nhật Bản, trong bữa trưa, ông Abe đã tặng ông Putin một bộ quần áo và dụng cụ trượt tuyết. Còn ông Putin thì tặng ông Abe một chai rượu vang được làm từ năm 1855, năm mà hiệp ước hữu nghị Nhật - Nga đầu tiên được kí kết.
Các nhà phân tích cho rằng hợp tác kinh tế Nga - Nhật đã gặp trở ngại do hai nước không kí kết hiệp ước hòa bình.
Nhưng kể từ khi quay lại nắm quyền vào tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Abe đã đưa nhiệm vụ cải thiện quan hệ với Nga lên hàng đầu và ủng hộ ý tưởng tái khởi động các cuộc đàm phán.
Chuyến thăm cấp cao chính thức trước đó của một thủ tướng Nhật tới Nga là vào tháng 1/2003 của Thủ tướng Junichiro Koizumi.
Nhật Bản đặc biệt quan tâm tới các tài nguyên năng lượng của Nga trong bối cảnh nước này cần phải đa dạng hóa nguồn năng lượng của mình sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011.
Năm ngoái, kim ngạch thương mại Nga- Nhật đạt 32 tỷ USD nhưng Nga vẫn chỉ là đối tác thương mại quan trọng thứ 15 của Nhật.
Tuy vậy, AFP cho rằng ít có khả năng sẽ sớm có đột phá trong cuộc tranh chấp khi Tokyo vẫn khăng khăng rằng quần đảo nơi 16.500 người Nga đang sinh sống này là lãnh thổ của mình và Mátxcơva thì không thể hiện dấu hiệu nào nhượng bộ.
"Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ngay trong ngày mai khi vấn đề này vẫn chưa được giải quyết trong 67 năm qua. Chúng tôi không tạo ra vấn đề này mà quá khứ đã để lại vấn đề đó cho chúng tôi. Nhưng ít nhất chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác giải quyết vấn đề phức tạp này, một vấn đề quan trọng với cả hai bên", Tổng thống Nga Putin nói.
Còn Thủ tướng Abe thì nói rằng: "Tôi cảm thấy chúng tôi đã thiết lập được mối quan hệ cá nhân đầy tin tưởng. Chúng tôi đã nhất trí rằng hai bên sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán và chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến trình này. Tôi coi đây là kết quả tuyệt vời của cuộc hội đàm hôm nay".
Trước đây, hai bên đã từng đề xuất giải pháp rằng Nga sẽ nhượng lài 2 hòn đảo nhỏ cho Nhật Bản và giữ lại 2 hòn đảo lớn thuộc quần đảo này.
Tuy vậy, điều đó chắc chắn sẽ đòi hỏi cả hai bên cùng phải nhượng bộ và có thể sẽ làm "phật lòng" các nhà yêu nước của cả hai quốc gia.
Tùng Lâm
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng
Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.
Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine
Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.
FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.
Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa
Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.
Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV
Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.
Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk
Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.