Nga: Nhân vật quyền lực lớn thứ 3 buộc phải từ chức
Ông Surkov, từng là cố vấn chính trị hàng đầu của Tổng thống Putin trong 12 năm, trước khi chuyển sang phụ trách quá trình hiện đại hóa nền kinh tế trong nội các của Thủ tướng Medvedev năm 2011.
Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã chấp nhận đơn từ chức của ông Surkov.
![]() |
Phó Thủ tướng Vladislav Surkov (trái) và Tổng thống Vladimir Putin ở thành phố Urals, Kurgan hồi tháng 2/2012. |
Nhiều người cho rằng sự ra đi của ông đã phản ánh sự mâu thuẫn ngày càng tăng giữa chính phủ và điện Kremlin.
Tuy nhiên, Phát ngôn viên của Tổng thống Putin, Dmitry Peskov, cho biết ông Surkov đã tự nguyện từ chức sau khi Tổng thống Putin chỉ trích các thành viên nội các đã không thực hiện mệnh lệnh và chỉ thị của ông.
Được biết, Phó Thủ tướng Vladislav Surkov vừa mới có những tranh cãi với người đứng đầu ủy ban điều tra của Nga, mô hình hoạt động tương đương với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), khi Ủy ban này đang điều tra tham nhũng tại Skolkovo, một trung tâm đổi mới nhà nước do Thủ tướng Medvedev thành lập.
Ông Medvedev tạo ra rung tâm Skolkovo này nhằm đa dạng hóa nền kinh tế hiện đang phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ của Nga.
Hiện chưa rõ, ông Surkov có được giao nhiệm vụ khác hay không.
Phó Thủ Tướng Surkov là nhân vật chính trị quyền lực lớn thứ 3 ở Nga sau Tổng Thống Putin và Thủ Tướng Medvedev. Ông là người có một nửa giòng máu Chechnya và có tính cách rất nghệ sĩ. Ông từng viết các ca khúc cho nhóm nhạc rock Agata Kristi, và là tác giả của tác phẩm nổi tiếng “Hầu như là Không” (“Almost Zero”).
Nhiều người cho rằng sự việc Surkov buộc phải từ chức là một ‘cú đánh’ đối với Thủ Tướng Medvedev.