Nga: “NATO đang phá hoại sự yên bình ở Ukraine”
Nga và phương Tây đang bị vướng vào một cuộc chiến tranh lạnh mới khi Ukraine và Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen yêu cầu Matxcơva rút các lực lượng quân sự khỏi biên giới gần Ukraine, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả khi can thiệp vào quốc gia này.
![]() |
Biểu tình thân Nga ở Donetsk, Ukraine hồi đầu tuần này. |
Theo hãng tin Reuters, Bộ này cho biết nhận xét của ông Rasmussen đã chống lại cả “những chương trình mang tính xây dựng” cho Ukraine cách đây vài tháng ông từng đề nghị. Ngoài ra, nó còn làm gia tăng sự bất ổn trong khu vực.
" Những lời buộc tội liên tục chống lại chúng tôi bằng mọi cách cách của ông Tổng thư ký khiến chúng tôi nghĩ rằng liên minh (NATO) đang cố gắng tập hợp quân đội để đối mặt với một mối đe dọa trong tưởng tượng và tăng cường sự ảnh hưởng cua liên minh trong thế kỷ 21”, Bộ Ngoại giao nga ra tuyên bố cho biết.
NATO đã đình chỉ tất cả các hợp tác quân sự và dân sự thực tế với Nga, mặc dù vẫn nói rằng các cuộc đối thoại chính trị có thể tiếp tục ở mức đại sứ hoặc cao hơn, kể từ khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng trước.
Liên minh quân sự phương Tây cũng đã hạn chế các nhà ngoại giao Nga tới trụ sở của mình và đang xem xét lại một thỏa thuận hợp tác năm 1997 với quốc gia này cũng như Tuyên bố Rome năm 2002. Việc này sẽ ngăn chặn Nga thiết lập các căn cứ ở miền đông và trung tâm châu Âu.
Nga đã phản ứng bằng cách cáo buộc NATO đang gieo rắc tâm lý Chiến tranh Lạnh và bày tỏ sự lo ngại về khả năng triển khai vĩnh viễn của quân đội của liên minh ở Đông Âu.