Nga nâng cấp oanh tạc cơ siêu thanh Tu-160M2: Hổ mọc thêm cánh

Phiên bản nâng cấp của oanh tạc cơ siêu thanh Tupolev Tu-160M2 của Nga sẽ có chuyến bay đầu tiên vào năm 2019. Tu-160M2 là một trong những phi cơ cuối cùng được sản xuất trước khi Liên Xô tan rã.

Hiện tại Moscow đang có trong tay 16 chiếc Tu-160M2 phiên bản gốc, có thể đạt tốc độ Mach 2.0, và là những phi cơ còn lại trong tổng số 35 phi cơ được chế tạo vào thời Liên Xô. Trong tương lai, Nga hi vọng sẽ có thêm 50 chiếc Tu-160M2 để tăng cường sức mạnh của lực lượng máy bay ném bom chiến lược của nước này.

Nga nâng cấp oanh tạc cơ siêu thanh Tu-160M2: Hổ mọc thêm cánh - ảnh 1

Máy bay Tu-160M2 cất cánh cùng một phi cơ chiến đấu hộ tống.

“Tôi tin rằng vào năm 2019, loại máy bay này sau khi được nâng cấp bằng những thiết bị quân sự hiện đại, sẽ có chuyến bay đầu tiên”, tướng Viktor Bondarev, tư lệnh Lực lượng Không quân Nga trả lời hãng thông tấn TASS.

Năm 2015, chính phủ Nga quyết định kéo dài thời gian phát triển máy bay ném bom thế hệ mới PAK-DA và tập trung vào dự án nâng cấp và chế tạo Tu-160M2. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov, Tu-160M2 mới sẽ được lắp đặt những hệ thống quân sự mới cùng với một số cải tiến so với các phiên bản trước đây. “Về cơ bản đây sẽ là một loại phi cơ mới”, ông Borisov khẳng định.

Hiện vẫn còn rất ít thông tin về các loại phi cơ Tu-160M2 được nâng cấp. Có thể hãng Tupolev cuối cùng đã có những sự điều chỉnh cần thiết đối với cấu tạo của máy bay mà họ đáng lẽ đã phải thực hiện vào thời điểm khi Tu-160 được sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, những sự thay đổi này có thể sẽ rất nhỏ, và máy bay chắc chắn sẽ cần những hệ thống buồng lái mới.

Công ty Công nghệ Vô tuyến Điện tử của Nga (KRET) hiện đã bắt đầu chế tạo hệ thống buồng lái mới cho máy bay Tu-160M2. “Ngày nay chúng tôi có thể khẳng định rằng chiếc phi cơ mới sẽ có một hệ thống điều khiển hiện đại”, công ty trả lời hãng thông tấn RIA Novosti.

“Nhằm nâng cao khả năng hoạt động của Tu-160, KRET đang chế tạo các thiết bị buồng lái, hệ thống định vị mới, hệ thống chiến tranh điện tử, hệ thống theo dõi sử dụng nhiên liệu cùng nhiều thiết bị khác”, hãng này nói thêm. Những hệ thống này nhiều khả năng cũng sẽ được lắp đặt trên phi cơ PAK-DA, hiện đang được phát triển cùng lúc với Tu-160M2.

Mặc dù được nâng cấp về nhiều mặt, Tu-160M2 vẫn sẽ là phương tiện mang theo các loại vũ khí hạt nhân. Khác với các oanh tạc cơ tàng hình B-2 hay B-21, máy bay của Nga chủ yếu phụ thuộc vào tốc độ cao cùng các tên lửa hành trình gắn đầu đạn hạt nhân để thực hiện chức năng của mình. Trong tương lai, ngay cả phi cơ PAK-DA cũng sẽ sử dụng các loại tên lửa tầm xa thay vì thả bom một cách truyền thống.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !