Nga: “Mỹ viện trợ cho chính phủ Ukraine là bất hợp pháp”
Bộ Ngoại giao Nga cho biết Đạo luật Hỗ trợ nước ngoài năm 1961 của Mỹ nghiêm cấm việc hỗ trợ tài chính cho chính phủ của bất kỳ nước nào có tổng thống được bầu cử hợp pháp bị lật đổ do đảo chính quân sự hoặc do quyết định trái pháp luật.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn: "Tất cả các tiêu chí đều cho thấy việc cung cấp tiền cho một chế độ bất hợp pháp, thâu tóm quyền lực bằng bạo lực, là bất hợp pháp và vượt qua những giới hạn của hệ thống pháp luật Mỹ".
![]() |
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga. |
Cùng ngày, Quốc hội Crimea tuyên bố độc lập khỏi Ukraine. Tuyên bố này là nỗ lực mới nhất của Crimea nhằm củng cố cơ sở pháp lý cho cuộc trưng cầu dân ý dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/3 tới.
Một đại diện của văn phòng báo chí quốc hội Crimea cho biết, 78 trong tổng số 100 đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu tán thành tuyên bố độc lập khỏi Ukraine.
Trước quyết định trên của quốc hội Crimea, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng đó là một hành động "hoàn toàn hợp pháp" và rằng Nga sẽ hoàn toàn tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý sắp tới.
Trong khi đó, quốc hội Ukraine đã ra lệnh Crimea dừng cuộc trưng cầu dân ý và kêu gọi các công dân của Crimea không tham gia bỏ phiếu và cho rằng việc kêu gọi sáp nhập Nga là vi phạm Hiến pháp.
