Nga, Mỹ đang tự hại mình, đẩy nhau vào "vòng xoáy khủng hoảng"?
Giám đốc về lĩnh vực tình báo của Trung tâm Lợi ích Quốc gia Mỹ (CNI) George Beebe cho biết: “Về mặt kinh tế, rất có thể Nga sẽ áp dụng lệnh trừng phạt mức độ thấp để đáp trả. Tuy nhiên giữa hai nước sẽ có một cuộc chiến tranh tình báo căng thẳng trong tương lai”.
Sau lệnh cấm vận mới, Nga sẽ đáp trả Mỹ bằng các biện pháp tương xứng. |
Ông Beebe tin rằng một cuộc chiến tranh tình báo giữa Nga và Mỹ có thể sẽ khiến các đặc vụ của Mỹ tại Nga và nhiều nơi trên thế giới gặp nguy hiểm. “Bọn họ sẽ không dừng lại ở việc trục xuất đặc vụ tình báo của chúng ta. Rất có thể họ sẽ có các hình thức công kích khác, có thể tổn hại đến sự an toàn về thể chất của các đặc vụ”, ông nói.
Nếu như các báo cáo nói rằng chính quyền Obama đã chấp thuận thiết lập các thiết bị tấn công mạng ở Nga là đúng sự thật, Nga cũng có thể sẽ phản pháo bằng cách tương tự. “Nga sẽ không ngồi yên. Tôi nghĩ rằng Nga sẽ tấn công đáp trả nhằm vào các cơ sở hạ tầng vốn không được bảo vệ mạng kỹ càng của Mỹ”, ông Beebe nói.
Mỹ đã mắc một số sai lầm lớn về đối ngoại trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là trong vấn đề Ukraine. Ông Daniel Russell, chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Nga và là cựu quan chức ngoại giao cấp cao thời Obama cho biết, thay vì phó mặc vấn đề Ukraine cho Pháp và Đức, Mỹ đáng lẽ phải có những động thái chủ động hơn.
“Một số chuyên gia khẳng định rằng Mỹ đáng lẽ phải tích cực hơn nữa nhằm ngăn chặn cuộc xung đột ở Ukraine thay vì để Bộ tứ Normandy đàm phán”, ông Russell nói. Ngay cả vào thời điểm hiện tại, cơ hội của Mỹ để hội đàm với Nga về vấn đề Ukriane vẫn còn. “Nếu Mỹ thực sự muốn giải quyết tình hình Ukraine, họ sẽ cần các hoạt đông ngoại giao có định hướng và chủ động hơn”, ông Russell nhận định.
Tuy nhiên, nếu Mỹ tiếp tục có ý định cung cấp vũ khí cho chính phủ Ukraine, rất có thể Nga sẽ cung cấp vũ khí cho các quốc gia khác có quan hệ không tốt với Mỹ. Điều này sẽ khiến việc thực hiện các chính sách đối ngoại của Mỹ trở nên khó khăn hơn. “Tôi cho rằng đối với Nga, họ tin rằng đó là điều cần thiết”, ông Beebe nói.
Cuộc giằng co giữa Nga và Mỹ có thể sẽ biến thành một “vòng xoáy căng thẳng” khi cả hai bên liên tục công kích và đối phó nhau. “Tôi không nghĩ tình hình chưa đến mức không thể sửa chữa được, nhưng điều này có thể sẽ xảy ra”, ông Beebe nói. “Tôi tin rằng nguy cơ hiện tại rất lớn, hai nước có thể sẽ vướng vào một vòng xoáy căng thẳng khi cả Washington và Moscow đều có những động thái công kích nhau và đẩy nhau vào khủng hoảng”.
Ngay cả khi Mỹ và Nga có chung lợi ích quốc gia, việc hợp tác giữa hai nước sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều. “Tôi cho rằng quyết định cắt đứt mọi kênh liên lạc ở cấp độ Ủy ban Cố vấn Tổng thống cũng như các hoạt động trao đổi giữa các cơ quan chính phủ hai nước của chính quyền Obama sẽ cản trở nhiều đối với hoạt động hợp tác của hai nước”, ông Russell nói.
Tuy nhiên, Moscow và Washington vẫn có thể hợp tác với nhau trong một số lĩnh vực. “Nhìn chung vẫn còn một số lĩnh vực mà Mỹ và Nga đều có chung lợi ích và hai bên vẫn có thể hợp tác, tuy nhiên trong bối cảnh chính trị hiện tại, điều này rất khó xảy ra”, ông Beebe nhận định.
Như vậy, khả năng Mỹ - Nga hợp tác với nhau là vẫn còn, song căng thẳng giữa Moscow và Washington vẫn sẽ tiếp tục trong thời gian tới.