Nga: Muốn đánh IS, Mỹ phải hỏi Syria và Liên Hợp Quốc

Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng rằng các quốc gia tiến hành kế hoạch quân sự sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế về hậu quả của nó, sau khi liên minh do Mỹ dẫn đầu tấn công IS ở Syria.

"Những nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu địa chính trị của mình, dẫn đến vi phạm chủ quyền của các nước trong khu vực chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng và tiếp tục làm mất ổn định tình hình," tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được hãng tin Russia Today trích dẫn cho biết.

Nga: Muốn đánh IS, Mỹ phải hỏi Syria và Liên Hợp Quốc - ảnh 1

Máy bay không người lái tấn công MQ-9 Reaper được Mỹ sử dụng trong các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo.

Cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm chống lại phong trào thánh chiến Nhà nước Hồi giáo IS (trước đây gọi là ISIS hay ISIL) nhắm mục tiêu vào các trại huấn luyện, trụ sở chính và nguồn cung cấp vũ khí ở miền bắc và miền đông Syria. Tuy nhiên, 8 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu, trong đó có ít nhất là 3 trẻ em. Ít nhất 30 tay súng cũng được cho là đã chết.

Syria, trong một động thái bất ngờ, cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nỗ lực chống khủng bố quốc tế nào. Quốc gia này sẽ không ngăn chặn cuộc chiến chống lại tổ chức IS cực đoan, Bộ Ngoại giao Syria cho biết.

Tuyên bố từ Damascus cũng khẳng định, “sự đồng thuận trong hành động giữa Syria và Iraq vẫn ở mức cao nhất”. Trong khi đó, Nga nhấn mạnh “bất cứ hành động (quân sự) nào khác tương tự chỉ có thể được thực hiện khi nó phù hợp luật pháp quốc tế”. Điều này có nghĩa là nếu Mỹ muốn tiến hành không kích sẽ buộc phải được chính phủ Syria đồng ý hay quyết định phê duyệt của Hội Đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Các cuộc không kích diễn ra một ngày trước cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nơi đang bàn thảo những vấn đề liên quan đến Nhà nước Hồi giáo IS.

Trong khi đó, hôm thứ Ba (23/9), NATO cho biết họ không tham gia vào các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu. “NATO không tham gia”, một đại diện của liên minh quân sự cho biết khi trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters.

Còn phía Nhà nước Hồi giáo cho biết, họ sẽ trả đũa các cuộc không kích này của Mỹ và liên minh.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

Minh Anh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !