Nga mời thủ lĩnh "tổ chức khủng bố" Hamas tới thăm Moscow
Lâu nay, phương Tây vẫn luôn có thái độ lạnh nhạt, tránh xa các mối quan hệ ngoại giao và coi Hamas là một tổ chức khủng bố. Chuyến thăm cuối cùng của ông Meshaal tới Moscow là vào năm 2010.
Trong tuyên bố tại dải Gaza, một quan chức Hamas cho hay phái đoàn do ông Meshaal dẫn đầu đã thông báo tóm tắt tình tình hình tại dải Gaza với Bộ trưởng Nga Lavrov. Nội dung là những quy định của phong trào Hồi giáo này kể từ sau cuộc chiến mùa hè năm ngoái giữa nhóm Hamas ở Palestin và Israel.
![]() |
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov mời nhà lãnh đạo Hamas tới thăm Moscow. |
"Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã gửi lời mời nhà lãnh đạo Hamas tới thăm Moscow. Phong trào Hamas đã chấp thuận lời mời và thời gian thực hiện chuyến thăm sẽ được công bố sau", Reuters dẫn lời quan chức Hamas.
Về phần mình, phương Tây cũng đã nhiều lần chỉ trích việc Hamas không công nhận nhà nước Israel cũng như thỏa thuận hòa bình tạm thời đang được thi hành giữa Israel – Palestin. Thậm chí, Hamas còn tổ chức tấn công, khơi mào bạo lực. Song, khác với phương Tây, Nga tuyên bố không cô lập Hamas.
Tại Doha, ông Lavrov còn nhóm hợp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng với đại diện 6 nước thành viên thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh. Nội dung chính của cuộc họp là những vấn đề xoay quanh thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà phương Tây đã đạt được với Iran hôm 14/7.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.