Nga lên tiếng về “danh sách đen” mới của Mỹ
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga |
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây tuyên bố, quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một loạt các công ty Nga của chính phủ Mỹ là hoàn toàn sai lầm và đáng thất vọng, bởi vấn đề nghiêm trọng ở đây là họ hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ vấn đề nào nghiêm trọng của Nga.
Trên trang Facebook chính thức của Bộ ngoại giao Nga, bà Zakharova cho biết: "Việc chính phủ Mỹ ra quyết định áp đặt trừng phạt đối với một số tổ chức của Nga, trong đó có liên quan đến ngành công nghiệp hàng không và đào tạo phi công thực sự gây ra sự khó hiểu và thất vọng. Nhưng chúng tôi không gây ra bất cứ chuyện gì nghiêm trọng dẫn tới các biện pháp trừng phạt, nhưng người Mỹ không đưa ra được chứng cứ, họ chỉ đơn thuần là sử dụng luật pháp của mình để ngăn cấm hợp tác với Iran và Syria".
Trước đó, hôm 25/3 Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tám công ty của Nga do vi phạm Đạo luật cấm phổ biến vũ khí hạt nhân với Iran, Syria và Triều Tiên. Các công ty này được cho là đã chuyển giao công nghệ hoặc mua công nghệ nhạy cảm có thể góp phần phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt cho ba nước nói trên.
Trong danh sách biện pháp trừng phạt mới gồm có: công ty xuất khẩu vũ khí Rosobornexport của Nga, công ty giao dịch kinh tế nước ngoài Aviaexport, Tập đoàn Nghiên cứu và Khoa học Bazalt, Tập đoàn Sản xuất và Khoa học Cục Thiết kế Công nghệ, Trường hàng không dân sự Ulyanovsk, Trung tâm Huấn luyện Hàng không Dân sự Urals, và Học viện Không quân Zhukovsky – Gagarin, nhà máy sửa chữa máy bay 150.
Trong hai năm tới lệnh trừng phạt được áp dụng sẽ cấm các cơ quan của Mỹ mua bất kỳ loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào từ các công ty trong danh sách đen, kể cả bán vũ khí hay thiết bị quân sự cho họ. Những công ty bị trừng phạt cũng không được phép mua hàng hóa trong danh sách kiểm soát xuất khẩu và cũng như không nhận được hỗ trợ.