Nga lần đầu tiên thừa nhận Mỹ là hiểm họa đối với an ninh quốc gia

Chiến lược an ninh mới của Nga mới được ban hành đã lần đầu tiên khẳng định Mỹ là một trong những hiểm họa đối với an ninh quốc gia. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Nga và phương Tây đã và đang đi xuống.

"Chiến lược An ninh Quốc gia của Liên Bang Nga” vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký vào đêm giao thừa vừa qua. Văn bản này thay thế phiên bản năm 2009, được ký bởi cựu Tổng thống và nay là Thủ tướng Dmitry Medvedev, và nội dung khi đó không nhắc đến Mỹ hoặc NATO.

Nga lần đầu tiên thừa nhận Mỹ là hiểm họa đối với an ninh quốc gia - ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama tại cuộc họp thượng đỉnh các nước G20 diễn ra vào ngày 15/11/2015.

Tài liệu này viết rằng vai trò của Nga trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu và xung đột có ảnh hưởng đến quốc tế đang ngày càng lớn hơn, điều này đã khiến các nước phương Tây phải lo ngại.

“Sự phát triển của Nga diễn ra trong bối cảnh nhiều hiểm họa mới đối với an ninh quốc gia, vốn rất phức tạp và có quan hệ mật thiết với nhau, xuất hiện”, văn bản cho biết.

Theo đó, chính những chính sách độc lập “cả về đối nội và đối ngoại” của Nga đã khiến “Mỹ và các nước đồng minh, những quốc gia đang cố gắng bảo vệ vị thế thống trị trên trường quốc tế, phải có hành động phản kháng”. Điều này nhiều khả năng sẽ dẫn đến “những sức ép chính trị, kinh tế, quân sự và thông tin” đối với Nga.

Quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây trở nên xấu đi sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga vào tháng 3/2014.

Ngoài ra, phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ quân nổi dậy ở miền Đông Ukraine, mặc dù Nga đã nhiều lần phủ nhận điều này. Mỹ và Liên minh Châu Âu đã áp đặt hàng loạt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với những cá nhân và công ty Nga, và đáp lại Nga cấm nhập khẩu thực phẩm và các sản phẩm khác từ EU.

Tài liệu này cho biết, Mỹ và EU đã “hậu thuẫn cuộc đảo chính ở Ukraine”, khiến xã hội Ukraine bị phân hóa sâu sắc và gây ra xung đột quân sự. Văn bản cũng khẳng định rằng sự mở rộng của NATO là hiểm họa đối với an ninh quốc gia Nga, và Mỹ cũng đã mở rộng mạng lưới phòng thí nghiệm sinh học quân sự ra các nước lân cận với Nga.

Lệnh của Tổng thống Putin không hề đề cập đến Syria. Vào ngày 30/9/2015, Nga bắt đầu chiến dịch không kích chống khủng bố theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, và các nước phương Tây cho rằng máy bay Nga đang nhằm vào các lực lượng nổi dậy chống lại chính quyền Assad thay vì IS và các nhóm khủng bố trong khu vực.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !