Nga lại bị nghi ngờ "nhúng tay" vào Brexit
Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Nga Putin |
Thông tin trên được tờ The New York Times (NYT) đưa ra. Trong trả lời phỏng vấn tờ báo này, nghị sỹ Ben Bradshaw cho rằng dù không có các bằng chứng trực tiếp chứng minh Nga can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý về Brexit ở Anh, nhưng hiện đã có những dấu hiệu nhất định cho thấy chiến dịch vận động cho Brexit đã được tài trợ từ nước ngoài, trong đó có Nga.
Do đó, nghị sỹ thuộc Công đảng này đã lên tiếng kêu gọi Chính phủ của nữ Thủ tướng Theresa May tiến hành điều tra vì “những nghi ngờ về việc Nga đã can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý về Brexit ở Anh”- tờ NYT cho biết.
Theo NYT, quan ngại này của nghị sỹ Ben Bradshaw có liên quan đến các thông tin mới xuất hiện cho rằng đảng Liên minh Dân chủ Bắc Ireland- lực lượng ủng hộ phương án Brexit, đã nhận được “các khoản tài trợ bất hợp pháp”.
Theo các điều luật trước khi tiến hành trưng cầu dân ý về Brexit, các đảng phái có quyền không công khai các nguồn tài trợ tài chính. Tuy nhiên, đạo luật này đã được sửa đổi theo hướng làm minh bạch hơn các nguồn cung cấp tài chính cho các đảng phái.
Ngoài ra, nghị sỹ Ben Bradshaw cũng nhấn mạnh rằng hiện đang có “các vấn đề nhất định” trong hoạt động của doanh nhân Aaron Banks- người bạn và là cộng sự của cựu Thủ lĩnh đảng Độc lập Vương quốc Anh Nigel Faraj, người ủng hộ mạnh mẽ Brexit.
Theo các số liệu do Ban Bradshaw đưa ra, Aarpn Banks đã chi cho chiến dịch ủng hộ Brexit gần 12 triệu USD. Tuy nhiên, Tổ chức Bảo vệ Pháp luật Anh là Open Democracy sau đó đã làm rõ rằng doanh nhân này đã không gặp may trong các hoạt động kinh doanh và dường như đã mất đi phần lớn tài sản của mình.
Do đó, “rất khó hiểu bằng cách nào mà Banks có thể cung cấp khoản tài chính lớn như vậy” cho các lực lượng ủng hộ Brexit. Bản thân doanh nhân Aaron Banks cũng thừa nhận rằng, hồi tháng 11/2015 đã từng có cuộc gặp với Đại sứ Nga ở Anh khi đó là Aleksandr Yakovenko nhưng khẳng định rằng mình được mời đến chỉ để “thử loại rượu vodka vốn chỉ được sản xuất để phục vụ nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin”.
Theo nghị sỹ Ben Bradshaw, những người phản đối Brexit trong quá trình tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này đã tuyên bố rằng, việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu “sẽ làm Nga vui mừng vì điều đó sẽ làm EU- tổ chức tiến hành cấm vận chống Nga, bị suy yếu”. Tuy nhiên, ông Ben Bradshaw cũng không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào cho thấy các lực lượng tiến hành chiến dịch vận động trong quá trình tiến hành về trưng cầu dân ý đã nhận được tài trờ từ Nga.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Nga bị các quốc gia phương Tây nghi ngờ có sự can thiệp vào các tiến trình dân chủ ở các quốc gia này. Trước đó, các lực lượng chính trị Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ theo hướng có lợi cho ông Donald Trump.
Mới đây nhất là cáo buộc Nga đứng đằng sau cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho xứ Catalonia khỏi Tây Ban Nha, và giờ là đến cáo buộc Nga can thiệp vào trưng cầu dân ý về Brexit ở Anh. Điểm chung của tất cả các cáo buộc này đều là không đưa ra được bất cứ bằng chứng cụ thể nào để chứng minh cho sự dính líu của Nga đến các tiến trình này.