Nga: Không kích Damascus, Mỹ đã chà đạp tương lai của Syria
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: “Đầu tiên, người dân Syria đã trải qua sự kiện Mùa xuân Ả Rập, sau đó họ đã thấy IS xuất hiện và chiếm đóng lãnh thổ của họ, và giờ đây họ phải chịu các loại tên lửa “thông minh” của Mỹ. Một cuộc không kích nhằm vào thủ đô của một quốc gia có chủ quyền, trong khi trong nhiều năm qua chính phủ và người dân Syria đã phải cố gắng sống sót trước sự đe dọa của kẻ thù”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích cuộc không kích nhằm vào Syria. |
Bà cũng chỉ trích “tất cả những người cho rằng mình đang làm điều đúng đắn, những người khẳng định họ đứng về lẽ phải” sẽ phải cảm thấy xấu hổ khi tấn công Syria vào thời điểm “đất nước này được trao cơ hội để xây dựng một tương lai tốt đẹp”.
Bà Zakharova cũng chỉ trích Mỹ và các hãng truyền thông phương Tây đã khiêu khích cuộc tấn công này, khi nói rằng quyết định không kích của Nhà Trắng được đưa ra dựa trên những tin tức, ảnh chụp và đoạn phim được đăng tải trên báo chí và được phát tán rộng rãi qua mạng internet.
“15 năm trước Nhà Trắng dùng mẫu vật bệnh than để tuyên bố tấn công Iraq. Còn bây giờ Washington dùng truyền thông thay vì mẫu bệnh”, bà Zakharova nói. Vào năm 2003, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Colin Powell dùng “mẫu vật bệnh than” để chứng minh rằng chính quyền Tổng thống Iraq Saddam Hussein có vũ khí hủy diệt hàng loạt, qua đó trở thành cái cớ để Mỹ xâm lược Iraq. Cuối cùng, không một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào được tìm thấy.
Mỹ, Anh và Pháp đã phối hợp tiến hành tấn công vào những địa điểm ở Syria vào đêm ngày 13/4, được cho là các cơ sở nghiên cứu, doanh trại và kho chứa có liên quan đến việc sản xuất vũ khí hóa học của Syria.
Trong báo cáo đánh giá về cuộc không kích này, Nhà Trắng nói rằng quyết định dùng vũ lực đối với Syria “được dưa trên mô tả của nhiều nguồn tin truyền thông” cũng như đoạn phim và ảnh chụp cho thấy “đã có hai bom thùng phuy chứa chất độc hóa học được sử dụng trong cuộc tấn công”.
Nhà Trắng nói rằng “một khối lượng lớn thông tin” cho thấy chính phủ Syria đã dùng khí clo trong vụ tấn công ở Douma, thuộc Đông Ghouta (Syria), khi đó đang thuộc sự kiểm soát của quân nổi dậy, vào ngày 7/4. Họ cũng cho rằng khí sarin cũng được sử dụng. Vài tiếng trước khi vụ tấn công diễn ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định Damascus là bên đã gây ra cuộc tấn công này.