Nga không can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ), ông Vitaly Churkin nhấn mạnh Nga không thể chấp nhận việc từ chối quyền tự quyết của Crimea dưới chiêu bài bảo vệ tính hợp nhất lãnh thổ tại Ukraine.
"Trong cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea, Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ không can thiệp", hãng tin RT dẫn lời ông Churkin.
![]() |
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine đang trở thành tâm điểm của cộng đồng quốc tế |
Ngoài ra, ông Churkin cũng hối thúc cộng đồng quốc tế điều tra những cái chết liên quan tới người biểu tình và lực lượng an ninh tại Quảng trường Độc lập nhằm đưa một chính phủ mới lên nắm quyền điều hành tại Kiev. Đại sứ Churkin nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục điều tra sự việc trên.
Các thành viên thuộc Hội đồng Bảo an LHQ cũng đã kêu gọi các bên liên quan hạn chế hành động nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.
Một số quốc gia gồm Mỹ, Anh và Pháp còn chỉ trích "những hành động tại Crimea" của Nga. Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power còn kêu gọi hoãn tổ chức "cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp" tại Crimea sau "sự can thiệp của quân đội nước ngoài".
Nhân cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã cáo buộc "cuộc xâm lược quân sự" của Nga tại Crimea. "Cuộc xâm lược này là điều hoàn toàn không thể chấp nhận trong thế kỷ 21 khi giải quyết các cuộc xung đột bằng xe tăng, đạn pháo và quân lính", ông Yatsenyuk nói.
Trong khi đó, Mỹ cũng đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt với Nga nếu cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea vẫn diễn ra vào ngày 16/3 tới.