Nga không can thiệp vào bầu cử ở Pháp hay bất cứ nước nào

Chiến thắng thuyết phục của ứng cử viên đảng Cộng hòa - cựu Thủ tướng Pháp trong cuộc bầu cử sơ bộ mới đây làm dấy lên nhiều nghi ngờ rằng kết quả này có sự can thiệp của Nga vào quá trình bầu cử Tổng thống ở Pháp.
Nga không can thiệp vào bầu cử ở Pháp hay bất cứ nước nào - ảnh 1

cựu Thủ tướng François Fillon trong vòng bầu cử sơ bộ ở Pháp

Hôm thứ Hai đầu tuần (28/11), thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã đưa ra bình luận về chiến thắng của ứng cử viên - cựu Thủ tướng François Fillon trong vòng bầu cử sơ bộ ở Pháp. Ông này cho biết, Nga không can thiệp vào quá trình bầu cử ở các nước khác, nhưng cũng có những ứng cử viên mà trước đây Tổng thống Vladimir Putin đã có giao thiệp thân mật.

Hôm chủ nhật vừa qua, cựu Thủ tướng Fillon đã chiến thắng thuyết phục tại vòng hai cuộc bầu cử sơ bộ và sẽ đại diện cho phe trung hữu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào mùa Xuân năm 2017.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, rằng liệu Moscow có vui mừng khi ông Fillon giành chiến thắng bầu cử sơ bộ và Nga có tính trước được ông này sẽ trở thành Tổng thống tương lai của Pháp hay không, thư ký báo chí Điện Kremlin cho biết: "Tôi muốn nhắc lại rằng trong một thông điệp gần đây gửi tới các nhà báo, Tổng thống Putin đã thể hiện quan điểm của mình. Thứ hai, tất nhiên là Moscow luôn tôn trọng và giữ khoảng cách mong muốn liên quan đến quá trình bầu cử ở các nước khác, kể cả là ở Pháp".

Ông nói thêm: "Tất nhiên là có những ứng cử viên mà Tổng thống của chúng tôi có giao thiệp thân thiết hơn trong những năm gần đây, và cũng có những người mà ông ít giao tiếp và ít quen biết hơn".

Tuy nhiên, theo ông Peskov thì Moscow luôn tuân thủ các nguyên tắc không can thiệp vào quá trình bầu cử ở các nước khác.

Ông nói: "Tôi nhấn mạnh, trong từ trước tới giờ Moscow luôn coi trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của tất cả các nước, đặc biệt là không can thiệp vào quá trình bầu cử cũng như tôn trọng nguyện vọng bầu cử của công dân các nước khác"

Hôm 23/11 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rất hoan nghênh các ý định cải thiện quan hệ Pháp-Nga được đưa ra bởi ứng cử viên tổng thống Pháp Francois Fillon, đồng thời cũng khen ứng cử viên này là "người chính trực".

Trả lời câu hỏi liệu có mối liên hệ nào với Điện Kremlin khi chiến thắng của ứng cử viên Fillon trong vòng bầu cử sơ bộ ở Pháp lại nhận được sự ủng hộ của nhà lãnh đạo Nga, ông Peskov giải thích: "Nếu như chú tâm vào tuyên bố của Tổng thống Putin thì hẳn phải nhận thấy rằng đây không phải là chủ ý của ông khi trả lời câu hỏi định trước. Đề tài này nhận được sự quan tâm của các phương tiện truyền thông. Nhưng trong tuyên bố của mình, ông đã không thể hiện bất kỳ một sở thích cá nhân nào".

Ông Francois Fillon là cựu thủ tướng Pháp, đồng thời là thành viên của đảng Cộng hòa tại Pháp. Trong đợt bầu cử sơ bộ vừa qua, trong khi cựu tổng thông Pháp Nicolas Sarkozy thất bại và bị loại khỏi cuộc đua bầu cử sơ bộ, ông Francois Fillon lại bất ngờ vượt lên mạnh mẽ và chiếm vị trí dẫn đầu.

Ông đang được xem là “niềm hy vọng mới” của đảng cánh hữu tại Pháp để năm sau đối đầu với bà Le Pen, đại diện của đảng Mặt trận Quốc gia. Tuy nhiên, mối quan hệ có phần thân mật giữa ông Fillon và ông Putin vấp phải nhiều chỉ trích của báo giới phương Tây vốn không thiện cảm mấy với Nga.

Đức Dũng (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !