Nga không bán máy bay ném bom chiến lược cho Trung Quốc

Thông tin mới đây trên trang mạng thông tin quân sự Nga cho biết, đại diện công ty Xuất khẩu Quốc phòng Nga phủ nhận việc bán 36 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 cho Trung Quốc.

Ông Vyacheslav Davydenko, đại diện công ty Xuất khẩu Quốc phòng Nga gần đây đã phủ nhận việc bán cho Trung Quốc 36 máy bay ném bom Tu-22M3. Ông cho biết, Nga chưa hề nhận được đề nghị mua máy bay Tu-22M3 của Trung Quốc, và cũng sẽ không xem xét bán loại máy bay này. 

Nga không bán máy bay ném bom chiến lược cho Trung Quốc - ảnh 1
Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga

Đồng thời, nhiều chuyên gia tỏ ra hoài nghi trước việc Nga sẽ bán chiến đấu cơ Tu-22M3 cho Trung Quốc. Chuyên gia phân tích Vasily Kashin tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ của Nga cho rằng, thông tin Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc máy bay Tu-22M3 hoàn toàn mới cho Trung Quốc là không đáng tin cậy.

Ông Vasily Kashin chỉ rõ: “Năm 1993 Nga đã dừng sản xuất Tu-22M3, và không hề khôi phục lại sản xuất máy bay này. Đồng thời, Nga cũng không còn sản xuất động cơ NK-25 lắp cho loại máy bay này nữa. Nên cho dù về kỹ thuật có thể đáp ứng được, nhưng việc khôi phục công việc sau 20 năm dừng sản xuất cần lượng đầu tư rất lớn và khối lượng công việc rất nhiều”.

Theo ông Kashin: “Trong 10 năm qua, những thông tin Nga bán máy bay Tu-22M3 cho Trung Quốc vẫn thường xuất hiện trên báo chí Trung Quốc và phương Tây. Theo như tôi được biết, trước đây Trung Quốc cũng có quan tâm đến loại máy bay này, nhưng việc đàm phán của hai bên chưa đạt kết quả gì”.

Ông cho biết thêm, về kỹ thuật, Nga có thể cung cấp cho Trung Quốc máy bay Tu-22M3. Nhưng với khối lượng công việc quá lớn gồm sửa chữa, cải tạo thân máy bay để lắp đặt vũ khí, hệ thống thông tin, điều khiển do Trung Quốc sản xuất thì Trung Quốc sẽ phải chi một số tiền vô cùng lớn chỉ để mua loại máy bay đã cũ.

Theo chuyên gia này, Trung Quốc đang sản xuất máy bay ném bom H-6K, xem xét cả kế hoạch này thì tin đồn Trung Quốc muốn mua Tu-22M3 là không đáng tin cậy

Ông phân tích: “H-6K được cải tiến từ một loại máy bay của Liên Xô cũ, nhưng được Trung Quốc thiết kế hoàn toàn mới, tầm bay được cải thiện rõ rệt, có buồng lái và hệ thống điện tử vô tuyến hiện đại, và không kém gì Tu-22M3”.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hiện không quân Nga được trang bị 100 chiếc Tu-22M3, đến năm 2020 sẽ nâng cấp 30 chiếc thành phiên bản Tu-22M3M.

Tu-22M3 cất cánh lần đầu ngày 20/6/1977, năm 1978 được sản xuất hàng loạt. Từ khi được đưa vào sử dụng đến nay, Tu-22M3 đã nhiều lần tham gia các hoạt động quân sự của Liên Xô trước đây và cả của Nga, điển hình là trong cuộc chiến chống khủng bổ tại Afghanistan, tại Caucasus, và trong xung đột giữa Nga với Gruzia vào năm 2008. Máy bay này có thể mang 10 loại vũ khí khác nhau, có thể cất cánh hạ cánh tại những sân bay có điều kiện xấu.

Hòa Phong

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !