Nga kêu gọi Syria “giã từ” vũ khí hóa học

Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã hoan nghênh đề xuất chuyển giao quyền kiểm soát các loại vũ khí hóa học tại Syria cho cộng đồng quốc tế của Nga nhằm tránh sự can thiệp quân sự từ Mỹ sau cáo buộc thảm sát dân thường bằng chất độc thần kinh sarin hôm 21/8.
Nga kêu gọi Syria “giã từ” vũ khí hóa học - ảnh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Nga - Sergei Lavrov 

Hôm 9/9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga - Sergei Lavrov đã truyền đạt ý tưởng trên cho Ngoại trưởng Syria - Walid al-Moualem trong các cuộc thảo luận tại thủ đô Mátxcơva đồng thời khẳng định Nga hy vọng Syria sẽ có “câu trả lời nhanh chóng và theo chiều hướng tích cực”.  

“Nếu việc chuyển giao quyền kiểm soát vũ khí hóa học tại Syria cho cộng đồng quốc tế giúp Damascus tránh đối mặt với các cuộc tấn công quân sự, chúng tôi sẽ ngay lập tức đàm phán với chính phủ Syria”, ông Lavrov nói. 

Tiếp đó, trả lời báo chí, Ngoại trưởng Moualem cho biết Syria hoan nghênh đề xuất của Nga. Dù không trực tiếp xác nhận chính phủ Syria sẽ làm theo ý tưởng của Nga. Song ông Moualem ngụ ý Syria sẽ làm theo Nga nếu Mỹ không tiến hành các cuộc tấn công quân sự. 

“Syria hoan nghênh ý tưởng của Nga khi quan tâm tới cuộc sống của người dân Syria, an ninh quốc gia và niềm tin của Syria về sự sáng suốt trong đường lối lãnh đạo của Nga, nhằm ngăn chặn thái độ hung hăng của Mỹ”, ông Moualem chia sẻ. 

Tại London, Ngoại trưởng Mỹ - John Kerry cũng đặt ra câu hỏi liệu chính quyền của Tổng thống Assad có thể hành động hoặc đề xuất ý tưởng như thế nào để ngăn chặn một cuộc tấn công quân sự. 

Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích lý lẽ mang tính khiêu chiến của ông Kerry trước cáo buộc quân đội của Tổng thống Assad sử dụng chất độc thần kinh sarin thảm sát dân thường tại ngoại ô thủ đô Damascus hôm 21/8. Ông Assad đã phủ nhận liên quan tới vụ tấn công trên. 

Thậm chí, Nga còn khẳng định quân nổi dậy Syria là thủ phạm tiến hành vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8 và gọi những tuyên bố của Ngoại trưởng Kerry là “lừa gạt”. 

Theo ông Lavrov, ngoài việc chuyển giao quyền kiểm soát kho vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế, Nga còn hối thúc Syria tiêu hủy các vũ khí trên và trở thành một thành viên đầy đủ của Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW).

Trong buổi thảo luận với Ngoại trưởng Nga Lavrov hôm 9/9, ông Moualem đã đặt câu hỏi về động cơ của Mỹ khi tiến hành can thiệp quân sự nhằm vào Syria và cho biết “các kênh ngoại giao giải quyết vấn đề này vẫn chưa đi tới hồi kết”. 

Minh Thu

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !