Nga hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là dấu chấm hết đối với quân nổi dậy Syria?

Chuyên gia chính trị Nga Vyacheslav Matuzov cho biết, cuộc gặp gỡ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mang tầm quan trọng rất lớn. Nếu hai bên cùng thống nhất đóng cửa biên giới, quân nổi dậy ở Syria sẽ trở thành những người thua cuộc.

Ông Matuzov trả lời báo Izvestia rằng: “Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ có chuyến thăm tới Moscow vào ngày 9/8 tới. Trước đó, hai bên đã tuyên bố nhiều dự án hợp tác kinh tế và phía Moscow cũng đang sẵn sàng cho phép người dân đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trở lại. Đây là những dấu hiệu cho thấy Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thống nhất với nhau về một số thỏa thuận chính trị nhất định”.

Nga hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là dấu chấm hết đối với quân nổi dậy Syria? - ảnh 1

Theo các chuyên gia chính trị, nếu Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Syria, quân nổi dậy Syria sẽ sớm thua cuộc trong cuộc nội chiến.

Chuyên gia người Nga cũng nói thêm rằng, nhiều khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấp thuận đóng cửa biên giới của nước này với Syria, qua đó ngăn chặn dòng người tham gia quân nổi dậy cũng như số vũ khí được chuyển cho các lực lượng vũ trang ở Syria. Theo ông, điều này sẽ khiến quân nổi dậy thất bại trong cuộc nội chiến.

Không những vậy, việc Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới cũng sẽ khiến Mỹ và các đồng minh của nước này mất vị thế để đưa ra những điều kiện trong hội nghị về Syria tại Geneva, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 tới.

Quan điểm này cũng được tiến sĩ Bassam Abu Abdallah, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược thuộc Đại học Damascus tán đồng. Theo ông, chính phủ Syria không còn chú ý đến vòng đàm phán tại Geneva nữa mà đến những động thái giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện Mỹ đang bị cáo buộc đứng đằng sau âm mưu đảo chính bất thành diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/7. Thêm vào đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không hài lòng với Washington khi họ ủng hộ thành lập khu vực tự trị dành cho cộng đồng người Kurd.

Theo ông Abdallah, với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thì đó là điều không thể chấp nhận được, và họ có thể sẽ thắt chặt quan hệ với Nga và Iran, đồng thời quyết định đóng cửa biên giới với Syria. Điều đó sẽ thay đổi đáng kể cục diện của cuộc nội chiến ở Syria.

Vòng đàm phán mới nhất nhằm thiết lập hòa bình ở Syria đã được tổ chức tại Geneva từ các ngày 13 đến 27/4 vừa qua. Song đại diện của phe nổi dậy đã đơn phương rời bỏ bàn đàm phán do xung đột vẫn xảy ra tại Syria mặc cho các lệnh ngừng bắn, cũng như việc giải quyết các vấn đề nhân đạo vẫn còn rất chậm chạp.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh thị trường truyền thông thế giới. Sputnik sẽ chính thức thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !