Nga hoãn giao tên lửa S-300 cho Syria tới năm 2014

Mặc dù đã nhận khoản thanh toán trước song Nga vẫn quyết định hoãn chuyển các lô hàng hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Syria tới năm 2014.
Nga hoãn giao tên lửa S-300 cho Syria tới năm 2014 - ảnh 1
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga

Thông tin trên được đăng tải hôm 9/8 trên tờ Nhật báo Kinh doanh Vedomosti dẫn nguồn trong báo hàng năm của công ty Avangard – nhà sản xuất các thế hệ tên lửa cho hệ thống phòng thủ S-300. 

Theo kế hoạch ban đầu, Nga sẽ chuyển các lô hàng hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Syria vào mùa xuân năm 2013 nhưng đã bị trì hoãn tới tháng 6/2014. 

Báo cáo của Avangard tiết lộ khả năng chuyến hàng thứ hai vận chuyển S-300 tới Syria do Tập đoàn xuất khẩu vũ khí độc quyền của Nga – Rosoboronexport đảm nhận.

Tờ Vedomosti dẫn nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết lô hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 đầu tiên cho Syria đã hoàn thành công đoạn sản xuất song vẫn chưa được chuyển giao. Tuy nhiên, quá trình sản xuất lô thứ hai đã bị hoãn lại mặc dù Nga đã nhận số tiền chi trả trị giá “hàng trăm triệu đôla” từ Damascus.

Trước đây, Syria từng thông báo việc ký kết hợp đồng với Nga vào năm 2011 để sản xuất 4 hệ thống S-300 với tổng chi phí 1 tỷ USD. Hồi tháng Sáu, Tổng thống Nga - Vladimir Putin cũng lên tiếng xác nhận thông tin trên song khẳng định Mátxcơva chưa chuyển giao hệ thống vũ khí S-300 cho Syria do lo ngại phá vỡ “cán cân sức mạnh trong khu vực”. 

S-300 hiện được đánh là hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân với khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công từ tên lửa đạn đạo và chiến đấu cơ. 

Cho tới nay, do lo ngại “gây mất lòng”, chính phủ Syria vẫn chưa đưa ra bình luận trước việc Nga trì hoãn chuyển giao lô hàng S-300. Nga được xem là đồng minh quốc tế thân cận nhất của Syria tại thời điểm hiện tại.  

Minh Thu

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !