Nga: Hoa Kỳ chủ động giảm số lượng nhân viên ngoại giao ở Nga

Đại diện cơ quan ngoại giao Nga khẳng định rằng, Nga hoàn toàn chỉ đưa ra gợi ý về việc cắt giảm nhân viên ngoại giao, còn việc Hoa Kỳ thực hiện là tự họ chủ động.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova

Hôm 28/8, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình "Tvrain", người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow không yêu cầu Hoa Kỳ giảm số nhân viên tại đại sứ quán Mỹ ở Nga.

Bà Zakharova lưu ý: "Đó không phải là một quyết định, mà là một đề nghị cho phía Mỹ. Và chính phía Mỹ tự quyết định giảm nhân sự tại đại sứ quán, hoàn toàn không phải là theo yêu cầu của Nga. Chúng tôi chỉ đưa ra gợi ý. Họ đã tự thực hiện việc đó".

Tháng 7 vừa rồi, Moscow đã đề nghị Hoa Kỳ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao tại Nga xuống chỉ còn 455 người. Theo đó, số lượng nhân viên tại cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ ở Moscow đã tương đương số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Moscow cũng đóng cửa một kho chứa hàng của Đại sứ quán Mỹ tại Nga ở phố Dorozhnaya và một cơ sở nghỉ dưỡng ở Serebryany Bor. Theo Bộ Ngoại giao Nga, những biện pháp này là phản ứng đối với chính sách chống Nga cũng như các lệnh trừng phạt mới chống Nga được Quốc hội Mỹ thông qua.

Sau đó, Hoa Kỳ ngừng thủ tục cấp thị thực cho công dân trên toàn nước Nga, và chỉ khôi phục các thủ tục từ ngày 1/9 tới, nhưng chỉ áp dụng đối với đại sứ quán tại Moscow. Washington giải thích những thay đổi này là do số lượng nhân viên ngoại giao giảm đi, việc hạn chế sẽ có hiệu lực cho đến khi số lượng các nhà ngoại giao Mỹ tăng lên. Trước đây, các thị thực của Mỹ cũng được cấp tại lãnh sự quán ở St. Petersburg, Yekaterinburg và Vladivostok.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng các vấn đề cấp thị thực là do bộ phận thị thực của cơ quan đại diện Hoa Kỳ không làm việc hiệu quả. Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, mục đích của cơ quan chức năng Mỹ là nhằm làm người Nga bức xúc với chính phủ Nga. Tuy nhiên, Ngài Bộ trưởng  Lavrov cam kết sẽ không gây phức tạp cho các công dân Mỹ xin visa Nga để “đáp trả” động thái ngừng cấp visa cho công dân Nga của Hoa Kỳ.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !