Nga giúp Iran xây nhà máy điện hạt nhân mới
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr tại Iran |
Theo Tân Hoa Xã, thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới giữa Nga và Iran được ký kết trong cuộc họp Ủy ban Kinh tế chung Nga – Iran với sự góp mặt của Giám đốc Tổ chức Năng lượng hạt nhân Iran - Ali-Akbar Salehi.
Hiện nay, Iran đang nắm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Bushehr công suất 1.000 megawatt hoạt động tạm thời trong vòng 2 năm. Kênh Press TV cho biết Iran sẽ tiếp tục quản lý nhà máy này sau thời gian chạy thử.
Lượng điện sản xuất tại nhà máy Bushehr đã chính thức hòa vào lưới điện quốc gia của Iran hồi tháng 9/2011 với công suất hoạt động là 40%. Vào tháng 8/2012, nhà máy Bushehr đã đạt công suất sản xuất điện tối đa.
Theo giới chức Iran, công suất sản xuất điện của tổ hợp thứ hai tại nhà máy Bushehr sẽ nâng tổng công suất lên 4.000 megawatt so với 1.000 megawatt hiện tại. Trong đó, Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga – Rosatom khẳng định sẵn sàng giúp Iran xây tổ hợp nhà máy thứ hai tại Bushehr.
Hồi đầu tháng này, đại sứ Nga tại Iran - Levan Dzhagaryan cho biết Mátxcơva vẫn sẵn sàng tăng cường hợp tác với Tehran ngay cả khi Cộng hòa Hồi giáo toàn quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Bushehr do Nga xây dựng.
Công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bushehr được khởi công vào năm 1975 với sự trợ giúp của một vài công ty Đức. Tuy nhiên, quá trình xây dựng đã bị ngừng trệ do Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao cho Iran sau cuộc Cách mạng 1979. Sau đó, Nga đã kết hợp đồng hoàn thiện công trình nhà máy Bushehr với Iran vào năm 1998.