Nga “giấu diếm” thông tin về nghi phạm đánh bom Boston
Nghi phạm Tamerlan Tsarnaev |
Dẫn lời giới chức Mỹ, trên website tờ Wall Street Journal cho biết những thông tin "quan trong" về nghi phạm Tamerlan (26 tuổi) bao gồm nhiều tin nhắn bằng văn bản trao đổi giữa mẹ của Tamerlan và một người họ hàng mang quốc tịch Nga.
Tên Tamerlan đã bị cảnh sát bắn chết trong cuộc đọ súng hôm 18/4 – đúng 3 ngày sau vụ đặt bom ngay tại vạch đích trong giải chạy marathon Boston ngày 15/4, khiến 3 người chết và hơn 260 người bị thương.
Nghi phạm thứ 2 trong vụ đánh bom là em trai của Tamerlan - Dzhokhar Tsarnaev (19 tuổi), cũng bị bắn trọng thương và hiện được chuyển tới một cơ sở y tế trong trại giam để tiếp tục điều trị và phục vụ công tác điều tra của các nhà chức trách Mỹ.
Sau một tuần xảy ra vụ đánh bom kép tại Boston, giới chức Mỹ đã phát hiện được những tin nhắn giữa mẹ của nghi phạm và người họ hàng Nga. Nội dung của các tin nhắn này nhắc tới việc nghi phạm Tamerlan muốn tham gia vào các nhóm vũ trang vốn bị Nga cáo buộc là thủ phạm gây ra những vụ tấn công tại Kavkaz. Trong đó, một tin nhắn đề cập tới “cuộc thảo luận chung về cuộc chiến Hồi giáo” song không nói chi tiết về những kế hoạch tấn công khủng bố.
Theo Wall Street Journal, những thông tin này vô cùng quan trọng và cần được trao đổi giữa Mỹ và Nga. Nếu những tin nhắn này được Nga gửi tới Mỹ, chắc chắn tên Tamerlan sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn.
Tuy nhiên, sau khi phía Nga cảnh báo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vào năm 2011 về Tamerlan, FBI đã 3 lần yêu cầu cung cấp thêm thông tin song không nhận được hồi đáp. Cuối cùng, sau 1 tuần danh tính của Tamerlan được phía cảnh sát Mỹ xác nhận, Moscow mới cung cấp cho FBI về những đoạn tin nhắn trên.
Một thông tin đặc biệt quan trọng khác nhắc tới chuyến thăm của Tamerlan tới Cộng hòa Dagestan vào năm 2012. Theo đó, các nhân viên an ninh đã để mắt tới y và giới chức Dagestan cho biết Tamerlan đã tìm cách xây dựng mối liên hệ với các nhóm nổi dậy cực đoan trong khu vực, thậm chí hắn còn gặp gỡ một tay súng Hồi giáo.
Quan chức Mỹ cáo buộc Nga vẫn chưa “toàn tâm toàn ý” hợp tác cũng như chưa cung cấp thông tin giám sát chuyến đi tới Cộng hòa Dagestan của Tamerlan.