Nga: Gazprom giảm 10% giá bán khí đốt cho Ukraine
“Rõ ràng, bước đầu tiên, Ukraine sẽ phải trả khoản nợ 1,45 tỷ USD. Những điều khoản thay đổi trong hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay khi hai bên ký kết. Tôi cho rằng thỏa thuận chiết khấu 100 USD có thể được ký kết vào ngày mai (1/11)”, Ria Novosti dẫn lời Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Gazprom Alexei Miller phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24 hôm 31/10.
Cũng theo ông Miller, Tập đoàn Gazprom sẽ bắt đầu vận chuyển khí đốt cho Ukraine trong vòng 48 giờ ngay sau khi Kiev thanh toán khoản nợ.
![]() |
Tập đoànGazprom sẽ chiết khấu giá bán khí đốt cho Ukraine nếu 2 bên ký kết thỏa thuận vào ngày 1/11. |
“Giá bán khí đốt mới sẽ là 378 USD/1.000 m3. Ukraine sẽ thanh toán trước 1,45 tỷ USD và sau đó hóa đơn bán hàng sẽ được thanh toán theo mức giá mới”, CEO Miller nói thêm.
Ông Miller cho biết Ukraine sẽ trả gần 760 triệu USD để nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt từ Nga trong tháng 11 và khoản tiền tương tự sẽ được thanh toán cho tháng 12.
Giám đốc tập đoàn Gazprom còn nhấn mạnh hạn chót để Kiev thanh toán phần nợ còn lại sẽ do Tòa án Trọng tài quốc tế Stockholm quyết định.
Theo ông Miller, điều đầu tiên tại Milan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra thông báo yêu cầu Ukraine trả hết khoản nợ 3,1 tỷ USD vào cuối năm nay. Điều thứ hai, Moscow sẽ không cho Ukraine nợ thêm tiền. Bởi trước đây, khoản hỗ trợ và viện trợ kinh tế của Nga trong lĩnh vực hợp tác khí đốt với Ukraine đã ở mức quá cao.
Giá bán khí đốt cho Ukraine từ tháng 4/2015 sẽ được tính dựa theo giá bán trên thị trường.
“Nhắc tới mức giá 365,99 USD/1.000 m3 khi đốt, khả năng sẽ được áp dụng trong quý đầu tiên của năm 2015. Mức giá 320 USD hiện không còn tồn tại. Nếu dự đoán về chuyện gì sẽ xảy ra sau ngày 31/3/2015, thời điểm khoản chiết khấu 100 USD hết hạn và không được tái thiết, mức giá bán sẽ vào khoảng 460 – 470 USD/1.000 m3”, ông Miller nói.
Tập đoàn Gazprom ước tính Ukraine sẽ cần thêm 7 tỷ m3 khí đốt phục vụ cho mùa đông sắp tới.
“Theo dự báo của chúng tôi, lượng khí đốt trong các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất của Ukraine hiện không còn đủ để sử dụng. Hiện Ukraine có khoảng 11 tỷ m3 khí đốt trong các kho lưu trữ, song để vượt qua mùa đông, Ukraine cần thêm từ 18 – 20 tỷ m3 khí đốt”, ông Miller cho biết.
Tuy nhiên, ông Miller nhấn mạnh Ukraine phải trả trước khoản nợ 1,45 tỷ USD mới có thể tiếp tục nhận khí đốt từ Nga. Theo bản hợp đồng đã ký kết, Ukraine đã đồng ý trả 3,1 tỷ USD trong tổng khoản nợ 5 tỷ USD cho Gazprom vào cuối năm nay. Để mua 4 tỷ m3 khí đốt sắp tới, Ukraine sẽ phải thanh toán tiền trước.
Sau nhiều tháng đàm phán, Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu đã ký kết thỏa thuận vận chuyển khí đốt “gói mùa đông” hôm 30/10. Ngoài ra, Gazprom và công ty năng lượng quốc gia Ukraine Naftogaz còn ký thêm một hợp đồng phụ nhằm đảm bảo hoạt động cung cấp khí đốt sẽ được thực hiện cho tới tháng 3/2015.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới. Ngày 9/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sáp nhập tờ Tiếng nói nước Nga và RIA Novosti thành Rossiya Segodnya (hãng tin tức quốc tế Russia Today (RT)).
