Nga đóng hai tàu sân bay đổ bộ vạn năng tại Crimea trị giá 100 tỉ ruble

Hãng tin TASS trích dẫn các nguồn tin trong tổ hợp ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, nhà máy đóng tàu Zaliv đặt tại Crimea sẽ đóng hai tàu sân bay đổ bộ vạn năng (UDC) đầu tiên của Nga với giá khoảng 100 tỉ ruble.

Hình ảnh minh họa tàu sân bay của Nga. Ảnh: Sudostroenie.info.

Theo nguồn tin này, thỏa thuận về việc chế tạo hai tàu sân bay đổ bộ vạn năng sẽ được ký kết trong tháng 4 này, và công việc sẽ được đặt tại nhà máy đóng tàu Zaliv ở Kerch vào tháng 5/2020.

Theo kế hoạch, con tàu đầu tiên được bàn giao cho hải quân của Nga vào năm 2026 và con tàu thứ hai sẽ vào cuối năm 2027 trước khi hoàn thành chương trình vũ khí quân sự của nhà nước.

Các tàu sân bay trực thăng này có khả năng mang theo số lượng lớn các máy bay trực thăng hạng nặng cho nhiều mục đích khác nhau (tối đa 16 chiếc). Ngoài ra, UDC còn có một bến đỗ dành cho các tàu thuyền khác, hay vận chuyển xe bọc thép. Theo các nguồn tin, hai UDC này có lượng giãn nước khi lặn lên tới 15.000 tấn.

Cũng theo kênh truyền hình Zvezda TV, thì trên mỗi UDC sẽ có hơn 20 máy bay trực thăng hạng nặng. Dựa vào chức năng của những con tàu này, có lẽ chủ yếu là máy bay vận tải và chiến đấu Ka-29 có thể chở theo 16 lính nhảy dù cùng với vũ khí cá nhân hoặc 2.000 kg hàng hóa. Và cũng có thể bố trí một số lượng nhất định trực thăng tấn công Ka-52K (“Katran”) và máy bay trực thăng chống ngầm Ka-27PL.

Được biết, nhà máy Zaliv ở Kerch (Crimea) có một đường trượt để đóng tàu dài tới 300 m, rộng tới 50 m, cho phép chế tạo những con tàu có lượng giãn nước hơn 150 nghìn tấn.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, một trong những ưu tiên của quân đội Nga trong năm 2020 là hiện đại hóa kho vũ khí. Tính đến cuối năm 2019, số vũ khí hiện đại chiếm 68,2% tổng số vũ khí trong biên chế quân đội Nga.

Trong kế hoạch được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 12/2019, trong những năm tới, tỷ lệ vũ khí hiện đại cần đạt mức 70%.

Ông Putin khẳng định: “Điều quan trọng là cần đạt được mục tiêu có 70% vũ khí hiện đại trong kho vũ khí của quân đội và duy trì mức này một cách ổn định trong tương lai. Tôi nhắc lại, nhiệm vụ của chúng ta không phải là tái vũ trang quân đội một lần và lãng quên nó trong nhiều thập kỷ. Quân đội phải luôn được trang bị những thiết bị và công nghệ mới nhất”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong năm 2020, các lực lượng vũ trang nước này sẽ nhận được hàng trăm thiết bị vũ khí mới. Trong quá trình hiện đại hóa kho vũ khí của quân đội Nga, việc nâng cao năng lực của “bộ ba hạt nhân” (máy bay ném bom chiến lược, tên lửa đạn đạo liên lục địa, tàu ngầm mang tên lửa chiến lược) cũng được Moscow coi trọng.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !