Nga dọa bắn tung lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO
Nga dọa bắn tung lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO
Bản đồ hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Đây hệ thống sẽ được vận hành vào năm 2013, có mặt tại Mỹ, Canada, Ba Lan và Cộng hòa Séc, khiến Nga tức giận. Nguồn: russiablog |
Ông Medvedev đã chỉ trích Mỹ và NATO vì đã không thương lượng một cách chân thành với Nga, và ông nói Nga có quyền dừng các nỗ lực kiểm soát vũ khí của mình.
“Thật không may, Hoa Kỳ và các thành viên NATO khác vẫn chưa thể hiện sự sẵn sàng trong hành động", ông nói trong một bài phát biểu trên đài truyền hình.
Tuyên bố của ông được đưa ra một tuần sau khi các quan chức Nga đưa ra các bài phát biểu mạnh mẽ về NATO trong tập trung vào chỉ trích triển vọng mở rộng của Khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương.
Ông Medvedev muốn Nga có tiếng nói bình đẳng về thiết kế của hệ thống phòng thủ tên lửa và sự đảm bảo chắc chắn rằng hệ thống này sẽ không được dùng để chống lại Nga. Dmitry Rogozin, đại sứ của Nga ở NATO, phát biểu trong một cuộc họp báo sau đó rằng, tuyên bố của ông Medvedev không phải là báo hiệu về một cuộc chiến tranh lạnh tiếp theo.
Tại Hoa Kỳ, Đại úy hải quân đồng thời là phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, John Kirby, cho hay chương trình phòng thủ tên lửa không phải là mối đe dọa đối với an ninh của Nga mà nó “tập trung vào ngăn chặn các mối đe dọa ngày càng tăng từ tên lửa của Iran”.
Ông Kirby nói Hoa Kỳ đã tiến tới trong việc hợp tác với Nga về chương trình này.
“Hoa Kỳ và NATO đã chào đón Nga tham gia vào hợp tác phòng thủ tên lửa. Đây là cách tốt nhất để Nga nhận được chuyển giao và đảm bảo rằng phòng thủ tên lửa không phải là mối đe dọa”.
Ông Medvedev cho hay ông đã ra lệnh xây dựng một hệ thống rada cảnh báo sớm ở thành phố cực tây của Nga, Kaliningrad. Các tên lửa được cho là ở các khu vực ở phía nam và phía tây của Nga đã được trang bị các hệ thống mà ông gọi là hệ thống đối đầu tên lửa tiên tiến.
Lê Dung