Nga điều tên lửa đầu đạn hạt nhân sát châu Âu
Theo thông tin ban đầu của tờ Bild (Đức), Nga đã điều tên lửa đạn đạo tới thành phố Kaliningrad gần Ba Lan được 12 tháng.
![]() |
| Xe chở tên lửa đạn đạo Iskander trong một cuộc diễu binh ở Nga. |
Phản hồi báo cáo trên, một quan chức quốc phòng cấp cao của Nga cho hay một số tên lửa Iskander đã được đặt tại Khu quân sự phía tây của Nga – các vùng đất của Nga nằm sát với 3 quốc gia Baltic, thành viên của Liên minh châu Âu.
Tuy nhiên ông này không xác nhận các tên lửa có được đặt tại thành phố Kalingrad không.
Vị quan chức này cũng khẳng định rằng việc điều động này “không vi phạm bất kì hiệp ước hay thỏa thuận quốc tế nào” và do đó phương Tây không nên phản đối động thái này của Nga.
Năm 2011, điện Kremlin đã cảnh báo có thể sẽ điều động các tên lửa tầm ngắn và tầm trung tới dọc đường biên giới phía đông của EU (phía tây của Nga) nhằm đáp trả việc NATO điều động hệ thống phòng thủ tên lửa.
Từ lâu, cả Mỹ và NATO đều khẳng định hệ thống lá chắn tên lửa không nhằm tới nước Nga mà nhằm bảo vệ các nước phương Tây trước những mối đe dọa tiềm tàng từ các nước như Triều Tiên và Iran.
Tuy vậy, Nga lo sợ hệ thống này – một hệ thống bao gồm cả các tên lửa định vị bằng ra đa và các tên lửa định vị bằng vệ tinh – một ngày nào đó sẽ trở thành vũ khí nhắm tới đất Nga.
Điện Kremlin cũng cho rằng một ngày nào đó có thể lá chắn tên lửa sẽ được mở rộng tới mức có khả năng vô hiệu hóa kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga.
