Nga điều tàu chiến đến Syria
Nga điều tàu chiến đến Syria
Liên Hợp Quốc lên án Syria
Phương Tây sẽ hậu thuẫn lực lượng đối lập Syria
Xe tăng Nga tiến vào Syria giúp Assad
Cao trào đụng độ ở Syria
![]() |
Nga chỉ trích phương Tây kích động lực lượng đối lập ở Syria. |
Theo một hãng tin Syria, các tàu chiến của Nga sẽ đến cảng của Syria, truyền đạt một thông điệp rõ ràng tới phương Tây rằng Mátxcơva sẽ chống trả lại bất kì sự can thiệp nào của nước ngoài vào cuộc xung đột nội bộ của nước này.
Theo AFP, hôm thứ Hai 21/11, Nga đã buộc tội phương Tây có hành vi kích động về vấn đề Syria và cho rằng các nước phương Tây đã xúi giục lực lượng đối lập ở Syria không đối thoại với Tổng thống Bashar al-Assad.
Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng hành động của phương Tây về vấn đề này là “giống như một hành động kích động chính trị ở tầm cỡ quốc tế”.
Ông Lavrov cũng chỉ trích rằng trong khi Liên đoàn Ả rập kêu gọi ngừng các hành động bạo lực ở Syria thì các nước phương Tây lại kêu gọi lực lượng đối lập không đối thoại với ông Assad.
Nga, một trong những cường quốc ít ỏi vẫn ủng hộ ông Assad, đã liên tục kêu gọi phương Tây có cách tiếp cận cân bằng hơn về cuộc khủng hoảng ở Syria và nói rằng hành động bạo lực của cả chính quyền và lực lượng đối lập Syria đều cần phải bị lên án.
Trong khi đó, tờ Haaretz đưa tin, một quan chức của Syria cho biết Damascus đã đồng ý “về mặt nguyên tắc” cho phép một phái đoàn quan sát của Liên đoàn Ả rập đến nước này.
Tuần trước Liên đoàn Ả rập đã loại Syria ra khỏi nhóm do nước này đã thực hiện các cuộc đàn áp đẫm máu trong vòng 8 tháng qua. Liên đoàn đề xuất gửi hàng trăm quan sát viên đến Syria để giúp nước này kết thúc tình trạng đổ máu.
Jordan, Morocco, Qatar, và Ả rập Xê út là các nước trong khu vực đã cùng với Đức, Anh và Pháp ủng hộ bản dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Tại Washington, phát ngôn viên của bộ ngoại giao Mỹ, Mark Toner, cho hay Hoa Kỳ sẽ kí một văn bản ủng hộ nghị quyết này.
Động thái này của Liên Hợp Quốc được thực hiện khi các xung đột ngày càng leo thang ở Syria và sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc lên án chính quyền Syria có hành động bạo lực đối với dân thường.
Tuy nhiên, quyền phủ quyết của Nga và Trung Quốc không có hiệu lực tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đại hội đồng sẽ suy xét về tình hình nhân quyền ở Syria sau khi ủy ban nhân quyền gửi các báo cáo về vấn đề này.
Lê Dung
