Nga điều quân đội tinh nhuệ nhất đến Syria
Nga điều quân đội tinh nhuệ nhất đến Syria
![]() |
Đây là một sự ám chỉ rằng, Mátxcơva sẽ sẵn sàng bảo vệ quyền lợi tại quốc gia đang bị xung đột tàn phá, dưới áp lực ngày càng gia tăng của cộng đồng quốc tế đối với chính phủ của tổng thống Bashar al-Assad.
Các lệnh trừng phạt của Liên đoàn Ả Rập và việc Pháp kêu gọi thành lập các khu nhân đạo ở Syria đã tạo thành một áp lực quốc tế đối với ông Assad chấm dứt các cuộc đàn áp người biểu tình đẫm máu.
Nga có một căn cứ bảo trì quân sự ở Syria và có các hợp đồng bán vũ khí với Damacus trị già hàng triệu đô la mỗi năm. Tháng trước, nước này cùng Trung Quốc đã phủ quyết nghị quyết chống lại chính phủ của ông Assad của UN do phương Tây soạn thảo.
Tờ Izvestia trích lời đô đốc nghỉ hưu của Nga, Viktor Kravchenko rằng Nga dự định sẽ gửi tàu sân bay hiện đại nhất "Đô Đốc Kuznetsov" cùng một tàu tuần tiễu, một tàu chống tàu ngầm và các loạt tàu khác.
"Sở hữu bất kỳ lực lượng quân đội nào ngoài NATO rất có lợi cho khu vực vì điều này ngăn cản được một sự bùng nổ về xung đột vũ trang", ông Kravchenco nói.
Một người phát ngôn hải quân đã khẳng định rằng các tàu chiến của Nga sẽ tiến đến căn cứ quân sự của Nga đặt ở Syria nhưng nói rằng hành trình của các tàu chiến này không liên quan gì đến các cuộc nổi dậy chống ông Assad.
Tờ báo này nói rằng Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ được trang bị ít nhất 8 máy bay chiến đấu Sukhoi-33, một số máy bay MiG-29k và hai trực thăng.
Tàu này cũng sẽ được trang bị tên lửa hành trình và tên lửa đất đối không.
Một nhà phân tích Nga, Yegor Engelhart, nói rằng Mátxcơva không muốn vị thế của mình bị lãng quên trong khi chính quyền của ông Assad đang bị gây áp lực.
"Ít nhất thì Mátcơva cũng muốn thể hiện, sẵn sàng chiến đấu vì quyền lợi của mình ở Syria", ông nói.
Quan chức Nga nói rằng, căn cứ hải quân tại Tartus được sử dụng để sửa chữa và bảo dưỡng đội tàu trên biển Đen và tờ Izvestia cho hay có khoảng 600 nhân viên bộ Quốc phòng Nga đang làm việc tại căn cứ này. Hiện tại không có tàu nào của Nga đang neo đậu tại đây.
Nga, thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã bỏ phiếu trắng về một nghị quyết tạo tiền đề cho can thiệp quân sự phương Tây ở Lybia nhưng sau đó đã chỉ trích NATO can thiệp quá sâu vào một cuộc nội chiến.
Nga nói rằng đã mất hàng chục tỷ đô giao dịch vũ khí tiềm năng vì sự sụp đổ chính phủ của ông Muammar Gadhafi và có thể sẽ sắp sửa mất đi một "khách sộp" nữa trong khu vực này. Theo cơ quan nghiên cứu CAST, Syria chiếm 7% trong tổng số 10 tỷ đô vũ khí giao dịch với nước ngoài của Nga năm 2010.
Nga thường sử dụng Trung Đông làm đòn bẩy ngoại giao đối với Châu Âu và đặc biệt là Mỹ, kè thù của mình trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Hoa Tạ
