Nga đe dọa đánh phủ đầu hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ, NATO
Nga đe dọa đánh phủ đầu hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ, NATO
Nga bán hệ thống tên lửa phòng không cho Belarus
Nga điều động hệ thống tên lửa S- 400 phòng thủ biên giới
Nga dọa bắn tung lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO
Tên lửa đạn đạo của Nga |
Cho đến nay Nga vẫn lo sợ hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ đe dọa an ninh của Nga. Nhưng Hoa Kỳ và NATO tuyên bố lá chắn tên lửa được xây dựng nhằm đối phó với các cuộc tấn công từ Iran hoặc Triều Tiên.
“Quyết định tiến hành dùng vũ lực đánh phủ đầu có tính hủy diệt sẽ được thông qua nếu tình hình ngày càng xấu đi”, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov tuyên bố.
Các cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày đã bắt đầu hôm qua tại Mátxcơva giữa Nga, Hoa Kỳ và NATO.
Bộ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho rằng các cuộc đàm phán đã “đi vào ngõ cụt” nhưng NATO hi vọng rằng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận.
Phó Tổng thư ký NATO, Tướng Alexander Vershbow cho rằng sự lo ngại của Nga đối với hệ thống phòng thủ tên lửa “dựa trên một số giả định có lỗ hổng” và hệ thống này không làm suy yếu năng lực hạt nhân để ngăn chặn của Nga.
Tướng Makarov cũng tuyên bố nếu lá chắn tên lửa châu Âu được hoàn thành, Nga sẽ đáp trả bằng cách gắn những đầu đạn có sức công phá lớn hơn lên các tên lửa đạn đạo của mình.
Nga và Mỹ vẫn “vênh nhau” về vấn đề phòng thủ tên lửa kể từ năm 2000 khi ý tưởng lá chắn tên lửa được Tổng thống Mỹ lúc đó George W Bush khởi xướng.
Tổng thống Barack Obama, người kế nhiệm cựu tổng thống Bush vào năm 2008 đã loại bỏ các kế hoạch xây dựng một mạng lưới căn cứ quân sự trải khắp Ba Lan và Cộng hòa Séc với các tên lửa đánh chặn tầm xa.
Nhưng đến năm 2010, Mỹ lại kí một thỏa thuận với Ba Lan sử dụng một bãi đỗ máy bay cũ ở Redzikowo gần bờ biển Baltic làm căn cứ phòng thủ tên lửa.
Về phần mình, Nga đã lắp đặt một hệ thống rađa tại khu vực Kaliningrad thuộc lãnh thổ Nga bên bờ biển Baltic để theo dõi các vụ phóng tên lửa châu Âu và khu vực Bắc Đại Tây Dương.
Chuyên gia Bruce Gagnon cho rằng việc thiếu các đảm bảo có tính ràng buộc cho thấy Hoa Kỳ có ý định “tiếp tục bao vây Nga và Trung Quốc bằng cái gọi là hệ thống phòng thủ tên lửa này”.
Nhận định rằng Iran không có tên lửa đủ sức vươn đến Mỹ, ông Gagnon cho rằng hệ thống này nhắm đến Nga vì nước Nga có “nguồn cung khí tự nhiên lớn nhất thế giới”. Ông còn nói thêm rằng “ngày nay nhiệm vụ chính của Lầu Năm Góc là thay mặt cho các công ty xuyên quốc gia tìm cách bòn rút các nguồn tài nguyên”.
Lê Dung