Nga dễ dàng "lấy lòng" Thổ Nhĩ Kỳ nhờ bán tên lửa S-400?
![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Tổng thống Nga Putin |
Nhận định trên được hãng tin chuyên phân tích tình hình Trung Đông Al-Monitor đưa ra trên cơ sở các kết quả thăm dò dư luận xã hội do tờ báo này tiến hành.
Theo đó, uy tín của Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2017 đã được cải thiện rõ rệt. Trong khi đó, quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang ngày càng trở nên tiêu cực hơn.
Theo Al-Monitor, các thông tin thường xuyên về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại S-400 của Nga là yếu tố quan trọng để người Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng Moscow là “đồng minh tin cậy nhất” của nước này.
“Mỹ và châu Âu hiện đang trong ranh giới mất đi đối tác Thổ Nhĩ Kỳ vào tay Nga”- chuyên gia phân tích Metin Gurkan của tờ Al-Monitor viết. Bắt đầu từ tháng 11/2016, khi xuất hiện các thông tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch mua của Nga các tổ hợp tên lửa phòng không S-400, Điện Kremlin “đã cố nắm lấy trái tim và trí óc của người Thổ Nhĩ Kỳ”, tác giả bài báo viết.
Về phía Nga, cho dù có nhiều thăng trầm, bất đồng trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, Nga chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu đã đặt ra. Theo tác giả Metin Gurkan, việc cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ các tổ hợp S-400 được Moscow coi là phương tiện chứ không phải là mục tiêu.
Bằng cách này, Nga đã làm nảy sinh “cuộc khủng hoảng sâu rộng” trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây. Biểu hiện của nhận định này là việc truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ gần như hàng ngày đều cho đăng tải các thông tin về việc Ankara và Moscow đã bước vào giai đoạn hợp tác tích cực trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.
Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận xã hội do Al-Monitor tiến hành, trong năm 2017 chỉ có khoảng 18,5% người dân Thổ Nhĩ Kỳ coi Nga là “mối đe dọa”, trong khi con số này trong năm 2016 là 34,9%.
Trong năm 2016, phần lớn người tham gia thăm dò dư luận xã hội coi các quốc gia Trung Đông là mối đe dọa chính đối với Thổ Nhĩ Kỳ nhưng trong năm 2017, có đến 66,5% người dân Thổ Nhĩ Kỳ lại coi Mỹ là mối đe dọa chính đối với họ.
Trong năm 2016, chỉ có 14,8% người dân Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng mối quan hệ chiến lược với Nga có thể là phương án thay thế cho việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU nhưng con số này đã tăng lên 27,6% trong năm 2017.
Như vậy, uy tín của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ đã có sự gia tăng đáng kể, còn uy tín của Mỹ và EU đã suy giảm.