Nga đẩy mạnh chế tạo thiết bị định vị mục tiêu mong bắt kịp Mỹ

Chiến dịch không kích của Nga ở Syria đã cho thấy rằng lực lượng quân đội Nga đã phát triển mạnh mẽ so với trước đây, khi nước Nga chỉ vừa vực dậy sau khi Liên Xô tan rã.

Mặc dù Không quân Nga đã trình làng loại tên lửa định hướng mới cùng các phi cơ hiện đại như Sukhoi Su-30SM, Su-34 và Su-35S, có thể thấy rằng Nga vẫn còn thiếu một số hệ thống quan trọng, cụ thể là các hệ thống định vị mục tiêu tên lửa có thể sánh với hệ thống LITENING G4 của Northrom Grumman hoặc Sniper của Lockheed Martin. Thế nhưng, hãng Rostec và Precision Instrumentation Systems (PIS) của Nga đang tiến hành phát triển một hệ thống xác định mục tiêu của riêng mình.

Nga đẩy mạnh chế tạo thiết bị định vị mục tiêu mong bắt kịp Mỹ - ảnh 1

Máy bay Su-35 của Nga sẽ trở nên lợi hại hơn với hệ thống định vị mục tiêu mới.

Không quân Nga sẽ thử nghiệm hoạt động của các thiết bị này vào khoảng cuối năm nay. “Chúng tôi đã có cuộc gặp mặt với các hãng sản xuất của hệ thống này và đã thống nhất về kế hoạch sản xuất”, một quan chức quốc phòng Nga trả lời báo Izvestia. “Theo đó, chúng tôi sẽ thử nghiệm hệ thống đầu tiên vào cuối năm nay”.

Hệ thống định vị mục tiêu mới dự kiến sẽ được lắp đặt lên các máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Nga như Su-30SM, Su-35S, Su-34 và MiG-35 và có những đặc tính mà các mẫu của phương Tây cũng có. Nó bao gồm thiết bị xác định vị trí qua vệ tinh (GLONASS) và thiết bị tạo hình ảnh qua tia hồng ngoại. Ngoài ra, người vận hành có thể tải những dữ liệu mà nó thu thập được xuống hệ thống máy tính dưới đất. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về hệ thống này vẫn còn rất ít.

Nga dường như đã đẩy mạnh việc phát triển thiết bị định vị mục tiêu kể từ khi chiến dịch không kích ở Syria cho thấy Nga đang cần nó trong bối cảnh chiến tranh hiện đại. Thật vậy, Nga đã nhiều lần bị nhiều nước chỉ trích khi đã không kích sai mục tiêu ở Syria.

Chỉ mãi đến gần đây, Nga mới có thể tự chế tạo một hệ thống định vị mục tiêu. Trước đây, Moscow đã từng có ý định mua về hệ thống Thales Damocles của Pháp, thậm chí còn hi vọng giành được giấy phép  sản xuất thiết bị này vào đầu năm 2000, song thương vụ này đã không thành. 

Theo báo Izvestia, các công ty Nga đã có bước đột phá trong việc chế tạo cuộn phim mỏng đặc biệt để ghi lại tín hiệu thu thập được. Nhờ đó, hãng PIS đã hoàn thiện phiên bản mẫu đầu tiên của hệ thống định vị mục tiêu vào cuối năm 2015. 

Cũng theo Izvestia, việc chế tạo các thiết bị này sẽ được bắt đầu vào mùa hè này. Với sự xuất hiện của các hệ thống định vị mục tiêu, máy bay của không quân Nga có thể thực sự sánh ngang với các phi cơ chiến đấu thế hệ thứ tư của Mỹ như F-15, F-16 và F/A-18.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !