Nga đập tan "dàn" máy bay không người lái của quân khủng bố tại Syria
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, những kẻ khủng bố đã tiến hành tấn công vào đêm ngày 6/1. Căn cứ không quân Hmeymim đã bị 10 máy bay không người lái tấn công, trong khi 3 chiếc khác đã có ý định tấn công vào căn cứ hậu cần của Nga tại thành phố ven biển Tartus của Syria.
![]() |
Máy bay Nga tại căn cứ quân sự Hmeynim, Syria. |
Được biết, tất cả các máy bay này đã bị hệ thống phòng không Nga phát hiện “từ khoảng cách đáng kể”. Bảy trong số chúng đã bị hệ thống phòng thủ Pantsir-S bắn rơi. Trong khi đó, các chuyên gia điện tử quân sự của Nga cũng đã không chế và sau đó kiểm soát hoàn toàn các máy bay của quân khủng bố. Ba trong số đó đã bị hủy hoại khi rơi xuống mặt đất, trong khi ba chiếc còn lại rơi ra bên ngoài căn cứ quân sự.
Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận rằng, cuộc tấn công này đã không gây ra thiệt hại về người nào, và cả hai căn cứ đều “tiếp tục hoạt động như bình thường”. Họ nói thêm, đây là lần đầu tiên “quân khủng bố dùng máy bay không người lái được điều khiển từ khoảng cách hơn 50 km và định vị bằng hệ thống GPS”.
Cuộc tấn công này xảy ra khoảng 1 tuần sau khi căn cứ Hmeymim bị tấn công bằng súng cối vào ngày 31/12/2017 khiến 2 quân nhân thiệt mạng.
Nga đã tiến hành các cuộc không kích từ căn cứ Hmeymim từ năm 2015 để thực hiện chiến dịch chống khủng bố. Trong khi đó, cảng hải quân ở Tartus đã hoạt động từ thập niên 1970 tới nay, có vai trò hỗ trợ hậu cần cho các tàu chiến của Liên Xô và của Nga sau này.
Năm 2017, Nga và Syria đã ký kết một thỏa thuận về việc luân phiên điều động quân đội Nga đến Syria. Căn cứ không quân Hmeymim và cảng hải quân ở Tartus đã được cho Nga mượn trong vòng 49 năm tới và hai bên có lựa chọn tự động kéo dài thời hạn trừ phi một trong hai nước muốn hủy bỏ thỏa thuận.
Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút một phần lực lượng quân đội Nga khỏi Syria. Ông cho biết việc Nga giảm bớt sự hiện diện quân sự của mình tại Syria là cần thiết sau khi tổ chức khủng bố IS đã bị đánh bại.